Tối 3/1, tại đồn công an, tài xế Vũ Ngọc Long bước đầu thừa nhận hành vi côn đồ đánh người trên phố Hà Nội khi bị nhắc nhở về việc lái ôtô.

Theo báo Người Lao Động, Long là người hành hung một nam thanh niên khác đến gãy răng, chảy máu mũi sau khi được nhắc nhở di chuyển xe ôtô để tránh ùn tắc trên đường phố Hà Nội.

Bước đầu, công an xác định danh tính của tài xế có hành vi côn đồ này là Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), nghề nghiệp tự do.

Theo tường trình ban đầu của Long, tài xế này thừa nhận việc xảy ra xô xát với nam thanh niên trên đường phố. Sau khi xảy ra xô xát với anh T.A. (26 tuổi, ở Hà Nội), Long đã di chuyển lên Lào Cai cho đến khi công an triệu tập làm việc.

Phía công an cũng bác bỏ tin cho rằng, Long là cảnh sát hình sự quận Thanh Xuân.

Danh tính tài xế đánh gãy răng người đi đường trên phố Hà Nội
Hình ảnh được cho là hành vi đánh người của Long được truyền trên mạng xã hội.

Theo báo VTC News, nạn nhân T.A khai báo, khoảng 21h ngày 31/12, trên đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội), chiếc ôtô Toyota màu đen BKS: 29C – 58395 do Long cầm lái đi nhích từng tí một; khiến các xe phía sau bị ùn ứ từ lối xuống cao tốc vành đai 3 trên cao.

Sau 2 – 3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe bán tải vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc hàng dài. Thấy vậy, tài xế T.A. xuống xe đến nhắc nhở và khuyên lái xe đi thì bị Long xuống xe hành hung giữa ngã tư, làm anh bị gãy xương mũi,gãy một răng và có nhiều thương tích khác.

Sau đó, tài xế cùng vợ con bỏ đi, ôtô của Long được người quen đến lái đi.

Đăng ký theo dõi tin tức của Tin360 tại: