Ngày 23/1, ông Nguyễn Đình Thái – Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết tối 22/1, tại một gia đình đang tổ chức đám cưới trên địa bàn đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản.

Báo Người Lao Động đưa tin, nhân lúc đám cưới đông người, kẻ gian đã lẻn vào phòng ngủ của cô dâu chú rể cạy tủ và lấy trộm hơn 1 cây vàng cùng cặp nhẫn cưới của cô dâu, chú rể.

Sau khi nhận được trình báo của chủ nhà, quá trình xác minh điều tra, qua những hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh, cơ quan công an xác định nghị phạm gây ra vụ trộm cắp trên là bạn của cô dâu tên Kiều Oanh. Sau khi lấy số tài sản trên, Oanh xin về trước rồi mang số vàng đi tới một cửa hàng khác để bán.

Liên quan đến trộm tiền, vàng đám cưới, đã từng xảy ra những vụ tương tự. Báo Ngôi Sao Net đưa tin, ngày 19/12/2020, bà Lưu Thị Hà (57 tuổi, ở Thái Nguyên) trình báo về việc bị mất 98,5 triệu đồng tiền mừng đám cưới con gái.

Người phụ nữ trộm tiền trong đám cưới
Ảnh chụp màn hình trên báo Ngôi Sao Net.

Công an TP. Thái Nguyên vào cuộc điều tra và làm rõ Trần Thị Ngọc Ánh (34 tuổi, ở Thái Nguyên) là thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp trên.

Tại cơ quan điều tra, Ánh khai nhận sáng 19/12/202, khi đi qua tổ 12, phường Trung Thành, đã trà trộn vào đám cưới của gia đình bà Hà. Lợi dụng sơ hở của gia chủ, Ánh lên tầng hai, phá tủ, lấy trộm tiền mừng cưới.

Bên cạnh đó, Ánh khai nhận ngoài vụ việc trên còn thực hiện ba vụ trộm tiền mừng cưới với thủ đoạn như trên tại địa bàn phường Tân Lập; phường Chùa Hang (TP. Thái Nguyên) và xã Xuân Phương, huyện Phú Bình.

Hiện công đã thu hồi 98,5 triệu đồng tiền mà Ánh trộm cắp được.