Sáng ngày 16/12, Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1995, trú phường Hòa Quý) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo báo Thanh Niên, ngày 14/12, nhận tin báo của anh Phạm Hải Triều (trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về việc kẻ gian đã lợi dụng lúc anh đi tập thể dục vào sáng sớm cùng ngày để đột nhập, trộm tiền.

Theo anh Triều khi anh đi tập thể dục về và lấy xe máy Honda SH đi làm thì phát hiện bị trộm cắp 126 triệu đồng trong cốp xe, trong đó có 110 triệu đồng tiền làm ăn của anh và 16 triệu đồng của vợ anh để trong ví.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, qua điều tra Công an phường Hòa Quý đã mời đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang, là bạn tập thể dục từ lâu với vợ chồng anh Triều về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan, sau nửa ngày chối tội, Trang đã thừa nhận do đang nợ nần nhiều, đồng thời biết gia đình anh Triều buôn bán, thường hay có tiền mặt trong nhà nên mới nảy sinh ý định trộm cắp.

Vào 5 giờ sáng 14/12, đối tượng đến nhà anh Triều để rủ bạn tập thể dục. Tuy nhiên, thấy cửa chính không khóa, nhà không người, Trang liền lẻn vào nhà mở cốp xe SH, lấy 126 triệu đồng rồi đem về nhà. Trang chỉ kịp trích 30 triệu đi trả nợ trước khi bị Công an bắt giữ.