Thêm 6 người mắc Covid-19; Điểm phong toả cuối ở TP. HCM đã được gỡ bỏ là những nội dung chính bản tin tối nay 23/2.

Thêm 6 người mắc Covid-19

Chiều ngày 23/2 Bộ Y tế thông tin, cả nước ghi nhận thêm 6 bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương (5 ca) và Quảng Ninh (1).

Tại Hải Dương, 5 bệnh nhân là các trường hợp F1 đều đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện tại, 4 người được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương). Người còn lại được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 – Trung tâm Y tế TP. Chí Linh.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bệnh nhân ở Quảng Ninh cũng thuộc diện F1, liên quan 4 ca mắc Covid-19 đã được công bố thuộc ổ dịch thị xã Đông Triều. Người này đang được điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 809 người mắc Covid-19. Dịch xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (625 bệnh nhân), Quảng Ninh (61), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (4), TP.HCM (36), Bắc Giang (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (2).

Quảng Ngãi: Dịch lở mồm long móng lây lan ở một số địa phương

Thanh Niên thông tin, dịch lở mồm long móng xuất hiện ngày 15/2 (mùng 4 Tết Tân Sửu) tại ổ dịch hộ gia đình bà Võ Thị Cúc, xã Phổ Thuận, TX. Đức Phổ, ban đầu chỉ một con, sau đó lây ra cả đàn.

Đến nay, theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi, dịch lở mồm long móng đã lây lan trên đàn bò 289 con ở TX.Đức Phổ (7 xã, phường) và huyện Tư Nghĩa (2 xã), với 111 hộ dân có gia súc mắc bệnh lở mồm long móng, trong đó có 10 con bị chết.

Điểm phong tỏa cuối cùng ở TP. HCM đã được gỡ bỏ

Nguồn tin từ báo Lao Động, sáng ngày 23/2, cơ quan chức năng quận Tân Bình, TP. HCM đã công bố quyết định gỡ bỏ điểm phong toả tại Lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh (phường 13, quận Tân Bình) sau thời gian phong toả vì viên quan đến ca mắc Covid-19 là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Đây cũng là điểm phong tỏa cuối cùng của TP.HCM được gỡ bỏ sau khi người dân hoàn thành đủ thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tin thế giới

Dân biểu Mỹ kêu gọi ông Trump thực hiện ‘Nghệ thuật của sự trở lại’

Trong buổi phát sóng của The Next Revolution with Steve Hilton trên Fox News mới đây, Dân biểu Matt Gaetz đã được người dẫn chương trình Steve Hilton yêu cầu bình luận về tương lai của Đảng Cộng hoà. Ông Gaetz nói rằng, ông tin “tương lai của Đảng Cộng hòa là lần ứng cử mới của cựu Tổng thống Trump vào năm 2024”. Ông Gaetz cho biết, ông đã “dành vài giờ với Tổng thống thứ 45″ và mô tả ông Trump “có sự tập trung và tinh thần chiến đấu hoàn toàn phù hợp với mức độ cống hiến và lòng yêu nước mà ông ấy đã có khi làm tổng thống Hoa Kỳ”.

Tổng thống Donald J. Trump tại phòng Đông Nhà Trắng ngày 8/10/2018 (ảnh: Nhà Trắng).

Ông Gaetz tuyên bố: “Sau ‘Nghệ thuật của thỏa thuận’ sẽ đến ‘Nghệ thuật của sự trở lại”. Khi được hỏi về việc cử tri có vẻ muốn thấy một sự đoàn kết trong Đảng Cộng hòa, ông Gaetz trả lời: “Chà, chúng ta phải biết mình là ai để xứng đáng giành chiến thắng vào năm 2022. Tất cả lịch sử dường như chỉ ra rằng Đảng Cộng hòa có thể lấy lại Hạ viện, nhưng chúng ta phải xứng đáng giành chiến thắng, và điều đó có nghĩa là chúng ta phải ủng hộ những điều quan trọng đối với những người Mỹ bình thường”.

Các nước phương Tây cùng gửi tàu đến Biển Đông để chống lại Bắc Kinh

Theo VOA NEWS, ác nhà lãnh đạo Canada và Tây Âu đang cử tàu hải quân đến khu vực tranh chấp tại Biển Đông trong năm nay để răn đe Bắc Kinh. 

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly hồi đầu tháng 2/2021 cho biết Pháp đã điều một tàu ngầm tấn công ra biển trong tháng này. Một quan chức quốc phòng Anh tháng trước cho biết nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Anh đã sẵn sàng tiến vào đường thủy. 

Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Canada đã đi gần biển vào tháng Giêng với hành trình đi qua eo biển Đài Loan – trên đường tham gia các cuộc tập trận gần đó với hải quân Úc, Nhật Bản và Mỹ.

Các nước phương Tây này tuyên bố rằng họ không có chủ quyền đối với vùng biển rộng 3,5 triệu km vuông, nằm cách xa lãnh hải của họ hơn một lục địa. Tuy nhiên, họ muốn hỗ trợ Mỹ trong việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc – quốc gia đã gây hấn với các thuộc địa cũ của châu Âu và khiến người dân ở các nước phương Tây lo lắng. 

Quan chức Hồng Kông tiêm vắc-xin VPVH Trung Quốc

Reuters đưa tin, lãnh đạo Hồng Kông bà Carrie Lam cùng các quan chức hàng đầu đã tiêm vắc-xin Sinovac của Trung Quốc vào ngày 22/2 tại một sự kiện trực tiếp nhằm củng cố niềm tin của công chúng trước việc triển khai loại vắc-xin này. Bà Lam mặc áo phông trắng, được quay cận cảnh nhận mũi vắc-xin đầu tiên trong một trung tâm tiêm phòng tại Thư viện Trung tâm Hồng Kông.

Các bộ trưởng nội các của bà bao gồm Bộ trưởng Y tế Sophia Chan và Chánh văn phòng chính quyền đặc khu Matthew Cheung xếp hàng sau bà Lam để được tiêm chủng. Trong cuộc họp báo sau khi tiêm chủng, bà Lam đã kêu gọi tất cả người dân tiêm vắc-xin do Trung Quốc sản xuất. Một triệu liều vắc-xin Sinovac từ Bắc Kinh đã đến Hồng Kông vào hôm (19/2). 7,5 triệu cư dân Hồng Kông có thể tiêm phòng từ ngày 26/2 sau khi đăng ký tiêm chủng trực tuyến.

Nhật phát hiện cá nhiễm phóng xạ ở Fukushima

Đài NHK (Nhật Bản) ngày 22/2 đưa tin người ta vừa bắt được cá nhiễm phóng xạ tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Fukushima của Nhật Bản lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo Hiệp hội nghề cá tỉnh Fukushima, chất phóng xạ xêsi (cesium) cao gấp 5 lần mức cho phép đã được phát hiện bên trong một con cá vược (sea bass) tại ngư trường ngoài khơi thị trấn Shinchi của tỉnh này.

Ngành công nghiệp đánh bắt cá tại tỉnh Fukushima đã chịu thiệt hại nặng kể từ thảm họa tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I sau vụ động đất và sóng thần năm 2011. Việc đánh bắt hải sản đã bị cấm kể từ đó cho đến năm 2017.