Mới: Khách sạn mà Đại sứ Trung Quốc lưu trú bị đánh bom; Trung Quốc hung hăng, Philippines gia tăng quân sự ở Biển Đông

Tin trong nước:

3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Zing News đưa tin, tối 21/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã phát thông báo khẩn về 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Những người này gồm 1 người đàn ông và 2 phụ nữ. Cả ba đều là lao động tự do tại Campuchia; vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu ở Tây Ninh lúc 1 giờ sáng 21/4. Sau đó, họ đến thị trấn Tân Biên bắt taxi tới TP.HCM. Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, 3 người vào một nhà nghỉ gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong quá trình nói chuyện, tài xế taxi biết những người này nhập cảnh trái phép; nên đã quay về thị trấn Tân Biên để khai báo y tế.

Đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ tội đưa hối lộ

Báo Pháp Luật đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố bị cáo Phan Văn Anh Vũ, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, về tội đưa hối lộ.

Công an cũng đề nghị truy tố bị cáo Hồ Hữu Hòa, 37 tuổi, trú tại Nghệ An, về tội môi giới hối lộ.

Cập nhật tình hình Covid-19

Theo bản tin sáng 22/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 6 ca mắc Covid-19 tại Thái Bình và Yên Bái. Đây đều là các trường hợp nhập cảnh đã được cách ly ngay.

Hiện cả nước có 2.812 bệnh nhân Covid-19. Tính đến sáng nay, trên thế giới có 144, 3 triệu ca nhiễm.

Tin thế giới:

Khách sạn mà Đại sứ Trung Quốc lưu trú bị đánh bom

Một vụ nổ bom xảy ra tại khách sạn Serena ở thành phố Quetta, Pakistan ngày 21/4; làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Đại sứ Trung Quốc lưu trú tại khách sạn nhưng đang đi họp khi sự việc xảy ra. Vụ đánh bom xuất hiện trong khi người dân bất bình về các dự án đầu tư của Trung Quốc tại địa phương (Đọc tiếp)

Trung Quốc hung hăng, Philippines gia tăng quân sự ở Biển Đông

Hãng thông tấn ABC của Úc cho biết Philippines đang tăng cường quân đội ở Biển Đông để ứng phó với sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc.

“Sự phô trương sức mạnh của Manila trái ngược với chương trình nghị sự thân Bắc Kinh của ông Duterte”, tổng thống Philippines, theo ABC. (Đọc tiếp)

Quân đội Myanmar khiến 250.000 người di tản

CNA đưa tin, một đặc phái viên về nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm 21/4 cho biết: Cuộc đàn áp của quân đội Myanmar đối với những người biểu tình phản đối đảo chính đã khiến gần 250.000 người phải di tản.

Quân đội Myanmar đảo chính, lật đổ chính phủ dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2. Hiện chính quyền quân sự đang tăng cường sử dụng vũ lực sát thương để dập tắt làn sóng biểu tình sau vụ đảo chính.