Nóng: Biết dương tính với ma tuý, tài xế ném chai nước tiểu, giật bằng lái từ tay công an; Vụ hoán đổi “đất vàng”: Toà triệu tập đột xuất nhiều người

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 25/3/2021:

Tin trong nước:

Biết dương tính với ma tuý, tài xế ném chai nước tiểu, giật bằng lái từ tay công an

Theo báo Giao Thông, cảnh sát cho biết đã phát hiện 2 tài xế dương tính với ma túy trong một cuộc kiểm tra tại Km188+ 300 khu vực Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Một tài xế là Đỗ Quang H. (SN 1984; TP Phủ Lý, Hà Nam); điều khiển xe container biển số 29H-004.0x kéo theo sơmi rơmóoc 29R-501.0x.

Tài xế thứ hai là Nguyễn Thanh T. (SN 1993; trú tại Trung Tú, Ứng Hoà, Hà Nội); điều khiển xe ô tô tải biển số 29H-188.7x.

Ảnh chụp màn hình báo Giao Thông.

“Điều đáng nói, khi cán bộ Tổ công tác thông báo kết quả dương tính với ma tuý, tài xế Nguyễn Thanh T. đã có hành vi ném chai nước tiểu và giật lại giấy phép lái xe từ tay cán bộ công an. Tổ công tác đã khống chế tài xế T. và mời lực lượng Công an xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) phối hợp xử lý theo qui định”, Đại uý Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết.

Vụ hoán đổi “đất vàng”: Toà triệu tập đột xuất nhiều người

Tối 24/3, phiên xử vụ ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) cùng đồng phạm trong vụ hoán đổi khu “đất vàng” 185 Hai Bà Trưng (trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM), đã diễn ra nhiều bất ngờ, theo báo Pháp Luật.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Chủ toạ thông báo triệu tập đột xuất một số cá nhân, tổ chức liên quan đến quá trình hoán đổi đất, thế chấp tài sản nhằm làm rõ hơn những tình tiết phát sinh tại tòa.

Trước đó, luật sư bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương bị cáo buộc lừa đảo) cho rằng tài liệu trong quy trình thế chấp đã bị làm giả. Đại diện Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM phản bác, cho rằng không phải làm giả mà là sai sót ở khâu đánh máy, dẫn đến ghi nhầm ngày.

Cập nhật tình hình Covid-19

Theo Sức Khỏe & Đời Sống, bản tin 6 giờ sáng ngày 25/3 của Bộ Y tế cho biết, hôm nay là tròn 1 tuần Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Cả nước hiện có 2.576 bệnh nhân; trong đó có 1.601 ca do lây nhiễm trong nước.

Đến nay, 10 tỉnh thành đã qua 40 ngày không có ca Covid-19 mới trong cộng đồng; bao gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP.HCM.

Hà Nội đã qua 38 ngày không có ca Covid-19 trong cộng đồng. Hải Phòng tròn 1 tháng này không có ca mắc mới tại cộng đồng.

Cả nước đã có gần 40.000 người tiêm vắc xin Covid-19 của AstraZeneca.

Tin thế giới:

Trung Quốc khuyên nên tiêm thêm liều vắc xin Covid-19 thứ ba

The Epoch Times (ET) đưa tin, các cơ quan y tế Trung Quốc gần đây cho biết có thể cần tiêm thêm liều thứ ba của vắc-xin Covid-19 để tăng hiệu quả.

Trước đó, một bác sĩ ở thành phố Tây An của Trung Quốc dương tính với Covid-19, sau khi tiêm hai liều vắc-xin do Trung Quốc sản xuất. Một nhà virus học nói với ET rằng vụ việc lây nhiễm này là chất lượng kém của vắc-xin Trung Quốc và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của các biến chủng Covid-19.

Quân đội Ethiopia hành quyết ít nhất 4 thường dân

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF), một tổ chức từ thiện y tế quốc tế, cho biết các nhân viên của họ đã chứng kiến cảnh binh lính Ethiopia giết chết “ít nhất bốn” dân thường ở vùng Tigray của nước này, theo Al Jazeera.

Bản tuyên bố của MSF cho biết: “Các binh sĩ Ethiopia có mặt tại hiện trường đã chặn chiếc xe của MSF và hai chiếc xe buýt nhỏ vận tải công cộng chạy phía sau nó. Những người lính sau đó buộc hành khách rời khỏi những chiếc xe buýt nhỏ. Họ tách riêng đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ được phép rời đi. Ngay sau đó, những người đàn ông đã bị bắn”.

“Đội MSF được phép rời khỏi hiện trường nhưng nhìn thấy thi thể của những người thiệt mạng bên lề đường.”

Mỹ có thể sẽ trừng phạt Đức vì dự án dầu với Nga

RFE đưa tin Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 24/3 nói rằng đường ống Nord Stream 2 đang được xây dựng từ Nga đến Đức là đi ngược lại lợi ích riêng của Liên minh châu Âu. Washington cảnh báo họ có thể sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt Berlin về dự án này.

Đường ống dự kiến vận chuyển 55 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hàng năm từ Nga sang Đức qua Biển Baltic. Giới chức Mỹ cho rằng đường ông này sẽ khiến châu Âu quá phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Nó cũng sẽ khiến Ukraine, một đồng minh phương Tây, có khả năng bị tước đi lợi ích từ các khoản phí vận chuyển.