Nóng: Gia đình 2 học sinh bị bảo vệ dân phố đánh đập lên tiếng; Trung Quốc tập trận này chưa xong, lại tổ chức tập trận mới ở Biển Đông

Tin trong nước:

Con bị bảo vệ dân phố đánh đập, phụ huynh lên tiếng

Báo Pháp Luật đưa tin, hai gia đình cho biết họ rất sốc khi biết con mình bị bảo vệ dân phố đánh đập dã man.

Người đánh đập là nam bảo vệ dân phố Trần Quốc Hùng, 21 tuổi, ngụ phường 14, quận 10, TP.HCM.

Hai nạn nhân là em A. và em T. bị bảo vệ đánh đập trong phòng giám thị của Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10, TP.HCM). Hai em bị nghi lấy cắp đồ trong trường.

Sau vụ việc, em A. về nhà nói bị nhức đầu, mỏi mệt và nằm ngủ. Em T. không dám nói với ai. Chỉ khi sau khi video về vụ đánh đập lan tỏa trên mạng xã hội và báo chí thì gia đình mới biết sự việc.

Cha của A. cho biết: “Chúng tôi phải làm dữ thì công an phường mới đưa bé lên bệnh viện kiểm tra”. Ngày 2/4, phụ huynh của em A. cho biết nam bảo vệ đã tới gặp gia đình, bật khóc, xin lỗi và xin chịu chi phí bồi thường.

Mẹ của em T. bức xúc: “Con tôi làm sai thì có pháp luật xử lý; sao bảo vệ dân phố lại có quyền đánh con tôi như vậy?”.

Cả hai gia đình đều rất bất bình, mong mỏi pháp luật xử đúng người, đúng tội.

Cập nhật tình hình Covid-19

Bản tin lúc 6 giờ sáng nay, Bộ Y tế cho biết Việt Nam chưa có thêm ca mắc Covid-19. Cả nước hiện có 1.603 ca lây nhiễm trong nước.

Tới nay đã có 52.000 người được tiêm vắc xin Covid-19. Hiện Việt Nam đang triển khai tiêm phòng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca. Hôm 1/4, Bộ Y tế thông báo đã nhận được 811.200 liều vắc xin AstraZeneca tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, do COVAX tài trợ.

Nam tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng

Theo báo Giao Thông, một tài xế ở Hà Tĩnh đã bị xử phạt 35 triệu đồng vì có nồng độ cồn ở mức 0,478mg/ l khí thở.

Người bị phạt là ông Võ Tá S. (SN 1975, ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên); điều khiển xe ô tô BKS 30A – 065.39, lúc 12h47 ngày 22/3/2021, tại đường thôn Hưng Lộc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.

Tính đến 30/3, Hà Tĩnh đã xử phạt hơn 100 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Tổng số tiền xử phạt lên tới hơn 480 triệu đồng.

Tin thế giới:

Trung Quốc lại tuyên bố tập trận ở Biển Đông

Theo SCMP, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc chiều 2/4 ra tuyên bố nước này sẽ tiến hành một cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông vào thứ Hai (5/4) và thứ Ba (6/4) tuần tới.

Cuộc tập trận này diễn ra trong khi Bắc Kinh đang tổ chức cuộc tập trận suốt một tháng ở Biển Đông từ ngày 1-30/4. (Đọc tiếp)

Mỹ: Nam thanh niên dùng xe, dao tấn công cảnh sát Điện Capitol

Một nam thanh niên đã lái ô tô lao vào cảnh sát, sau đó dùng dao tấn công bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ tại thủ đô Washington hôm thứ Sáu (2/4).

AP cho biết, nghi phạm đã lái xe tông vào 2 cảnh sát, rồi lao vào hàng rào của Điện Capitol. Sau đó, nghi phạm rời khỏi xe và dùng dao tấn công các cảnh sát.

Vụ việc khiến một cảnh sát và bản thân nghi phạm tử vong. Một cảnh sát khác bị thương và một cảnh sát bị xe tông hiện trong trạng thái ổn định. (Đọc tiếp)

COVID-19: Hà Lan tạm ngừng tiêm vắc xin AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi

Euro News đưa tin, Hà Lan đã tạm ngừng tiêm vắc xin COVID-19 của AstraZeneca cho những người dưới 60 tuổi. Quyết định này được mô tả là một “biện pháp phòng ngừa” trong bối cảnh xuất hiện các trường hợp đông máu ở một số người tiêm vắc xin AstraZeneca.

Đã có 5 phụ nữ thuộc độ tuổi 25-65 đã bị đông máu sau khi tiêm vắc xin.

Đài Loan treo cờ rủ tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn đường sắt

Straits Times đưa tin, Đài Loan sẽ treo các lá cờ rủ trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ ngày 3/4 để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào sáng 2/4 làm ít nhất 50 người tử vong và hơn 140 người bị thương. Khi đó, một chiếc tàu tốc hành đã trật bánh trong đường hầm sau khi tông vào một chiếc xe tải. Đây là thảm họa đường sắt tồi tệ nhất của Đài Loan, theo Straits Times.