Giả khách mời trà trộn vào đám cưới rồi lợi dụng gia chủ lúc sơ hở, Ánh đột nhập lên tầng 2, phá tủ trộm gần 100 triệu đồng tiền mừng.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 21/12, lực lượng chức năng thành phố Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ Trần Thị Ngọc Ánh (34 tuổi, ở tổ dân phố An Châu 2, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, sáng 19/12, khi đi qua tổ 12, phường Trung Thành, Ánh đã trà trộn vào đám cưới của gia đình bà Lưu Thị Hà (57 tuổi). Lợi dụng sơ hở của gia chủ, Ánh lên tầng 2, phá tủ, lấy trộm 98,5 triệu đồng tiền mừng cưới.

Sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình bà Hà, công an thành phố Thái Nguyên đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Ánh.

Trần Thị Ngọc Ánh tại cơ quan công an với 100 triệu đồng trộm được từ đám cưới
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Ánh khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tiền mừng cưới với thủ đoạn như trên tại địa bàn phường Tân Lập và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và xã Xuân Phương, huyện Phú Bình.

Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đã thu hồi 98,5 triệu đồng tiền Ánh trộm cắp được và đang xác minh các vụ trộm khác do Ánh thực hiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, một vụ việc tương tự được phản ánh trên báo An ninh Thủ đô. Vào sáng 14/12/2016, Ngô Ngọc Thúy đến thôn Nhị Nguyên, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai thấy gia đình anh Nguyễn Văn N tổ chức đám cưới nên nảy sinh ý định trà trộn, giả làm khách mời để trộm cắp tài sản.

Đến 14h cùng ngày, Thúy đi xe máy một mình đến đám cưới rồi lẻn vào phòng chú rể, trộm cắp được một số phong bì khách mừng đám cưới, được anh N cất trong tủ quần áo.

Thúy mang toàn bộ phong bì đến một nhà nghỉ, bóc ra lấy được hơn 20 triệu đồng. Sẵn có tiền, Thúy đến phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai mua 2 chiếc áo khoác hết 1,6 triệu đồng. Số tiền còn lại Thúy mang về nhà cất giữ.