Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây chia sẻ rằng một thỏa thuận chia lãnh thổ giữa Nga và Ukraine đang được đàm phán, và ông kỳ vọng điều này sẽ dẫn đến một lệnh ngừng bắn trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, châu Âu vẫn tiếp tục ủng hộ Kyiv và gây áp lực với Moscow.

Theo thông tin từ The Hill ngày 22/3, Tổng thống Trump xác nhận rằng các cuộc đàm phán về “hợp đồng” chia đất giữa Nga và Ukraine đang diễn ra. Ông hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ sớm được ký kết. “Họ đang chiến đấu với nhau, và tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có thỏa thuận ngừng bắn tại nhiều khu vực. Tình hình hiện tại đang rất khả quan,” Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Các vùng quan trọng và những trở ngại

Những thông tin mới nhất về các cuộc đàm phán được Tổng thống Trump đưa ra trước cuộc gặp quan trọng giữa phái đoàn Mỹ và các đại diện của Nga và Ukraine tại Ả Rập Xê Út vào ngày 24/3. Tuần trước, các quan chức Mỹ và Ukraine đã có cuộc gặp tại Jeddah, trong đó Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận hai bên đã thảo luận về khả năng nhượng bộ lãnh thổ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ việc công nhận sáp nhập của Nga trong các cuộc đàm phán, coi đó là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua.

Nga hiện đang kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine. Vào năm 2022, Nga đã đơn phương sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia từ Ukraine, mặc dù không hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ những khu vực này. Ukraine không công nhận sự sáp nhập này, cũng như đối với bán đảo Crimea, được Nga sáp nhập từ năm 2014.

Một khu vực mỏ than bị thiệt hại tại thị trấn Toretsk thuộc vùng Donetsk phía đông Ukraine (Ảnh:Thanhnien)

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nhận định rằng vấn đề Crimea và 4 tỉnh bị chiếm đóng là yếu tố cản trở lớn nhất trong việc giải quyết cuộc xung đột. Ông chia sẻ rằng, dù không ai muốn thảo luận về các vấn đề này, nhưng thực tế là Nga đang kiểm soát các khu vực này. Câu hỏi đặt ra là liệu cộng đồng quốc tế có chấp nhận những khu vực này là lãnh thổ của Nga không và liệu Ukraine có thể chấp nhận điều này về mặt chính trị hay không.

Sự hỗ trợ từ Châu Âu

Về phía châu Âu, Đức tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine với một gói viện trợ quân sự trị giá 3 tỷ euro, được Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức thông qua vào ngày 21/3. Gói viện trợ này bao gồm 2,547 tỷ euro từ Bộ Tài chính Đức cho Ukraine trong năm nay, cùng với các cam kết viện trợ trị giá 8,252 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2029, nâng tổng số tiền viện trợ lên hơn 11 tỷ euro. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh rằng tình hình ở Ukraine ngày càng khó khăn và Đức đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ mới nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã gửi lời cảm ơn tới Đức, cho rằng gói viện trợ mới sẽ giúp Ukraine củng cố khả năng phòng vệ và phát triển các năng lực quân sự khác. Ông nhận định: “Vũ khí của Đức đã cứu sống hàng ngàn người Ukraine và sẽ tiếp tục cứu sống nhiều người hơn trong những năm tới. Một quân đội Ukraine mạnh mẽ sẽ là yếu tố quan trọng đảm bảo an ninh không chỉ cho Ukraine mà còn cho toàn bộ châu Âu.”

Với tình hình hiện tại, những thỏa thuận về chia lãnh thổ có thể là chìa khóa dẫn đến một tương lai hòa bình cho khu vực, nhưng các vấn đề về chủ quyền và chính trị vẫn là những thách thức lớn đối với các bên liên quan.