Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp ông Putin mà không cần điều kiện

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngay cả khi ông Putin chưa gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhằm tìm cách chấm dứt xung đột và ngăn đổ máu.
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Trump khẳng định ưu tiên ngăn đổ máu hơn điều kiện ngoại giao
Ngày 7/8, khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có cần gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời: “Không, ông ấy không cần làm vậy. Họ muốn gặp tôi và tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để ngăn tình trạng đổ máu”.
Phát biểu này đi ngược lại thông tin từ một số nguồn tin trong chính quyền Mỹ, vốn cho rằng việc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky là “điều kiện tiên quyết” để tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh mục tiêu chính là bảo vệ sinh mạng con người và chấm dứt xung đột, thay vì đặt ra các rào cản ngoại giao trước khi đàm phán.
Hình ảnh Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục trong ngày 7/8 được truyền thông quốc tế đăng tải, cho thấy ông đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp với người đồng cấp Nga.
Thượng đỉnh Mỹ – Nga dự kiến diễn ra vào tuần tới
Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng và Điện Kremlin, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra trong tuần tới. Địa điểm và thời gian cụ thể vẫn chưa được công bố.
Trước đó, ông Putin từng gợi ý tổ chức cuộc gặp tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhưng cho rằng điều kiện chưa chín muồi để hội đàm trực tiếp với ông Zelensky. Ngày 6/8, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga tại Điện Kremlin, được cho là nhằm chuẩn bị các bước cho hội nghị thượng đỉnh.
Thông báo về cuộc gặp cấp cao được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Từ khi nhậm chức tháng 1, ông Trump đã nỗ lực thúc đẩy đàm phán để chấm dứt xung đột này.
Mỹ gây sức ép buộc Nga chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn
Gần đây, Washington đã gia tăng áp lực lên Moskva, đặt hạn chót ngày 8/8 để Nga chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới. Khi được hỏi liệu thời hạn này có thay đổi sau cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Witkoff hay không, Tổng thống Trump cho rằng điều đó “phụ thuộc vào ông Putin” và khẳng định: “Chúng ta hãy chờ xem ông ấy nói gì”.
Trong khi đó, cùng ngày 7/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã trao đổi với lãnh đạo Pháp, Đức và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ông nhấn mạnh rằng châu Âu cần đóng vai trò trực tiếp trong tiến trình hòa bình, đặc biệt khi Ukraine đang trong quá trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu.
Ông Zelensky khẳng định: “Xung đột đang diễn ra ở châu Âu và Ukraine là một phần không thể tách rời của châu Âu. Châu Âu phải là một bên tham gia vào các tiến trình liên quan”.
Theo: Vnexpress