Ngày 31/1, công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa tạm giữ Phạm Văn Sang (32 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương) – nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà làm cháy lan 11 tàu cá.

Báo Người Lao Động thông tin, sau 48 giờ, công an đã bắt được Sang khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Liên quan vụ cháy, công an đã tạm giữ Huỳnh Kim Gia Luật (19 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương) về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu được báo VietNamNet đăng tải, tối 28/1, Sang đến nhà bà Phạm Thị Huế Chi (chủ tàu cá mà Sang đi làm thuê) ở huyện Kiên Lương, xin tạm ứng tiền để mua sắm Tết và chuộc xe máy. Chiếc xe máy này Sang cầm cố nhưng không có tiền chuộc nên nhờ bà Chi chuộc giùm.

Bà Chi không cho Sang ứng tiền, đồng thời còn lấy xe máy của thanh niên này. Nguyên nhân là do Sang còn nợ tiền bà Chi.

đốt nhà 1
Ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet.

Tức giận, Sang nhờ Luật đi mua can xăng, bật lửa. Sau đó, Sang đến bà Chi đổ xăng, châm lửa đốt. Khi đó, nhà bà Chi chứa rất nhiều xăng dầu, đám cháy bùng phát dữ dội. Ngọn lửa cháy lan xuống hơn 10 tàu cá đang đậu tại cảng Ba Hòn, trong lúc nghỉ Tết.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy do Sang gây ra đã làm thiệt hại 5 căn nhà, 11 chiếc tàu cá. Trong đó, bà Chi bị thiệt hại 1 căn nhà và 7 tàu cá. Ước thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.