Theo báo Thanh Niên, nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có một ca nghi nhiễm Covid-19, là ông V.V.Đ (41 tuổi) trú tại tầng 8, tòa B, chung cư Tân Việt (X. Đức Thượng), nhà chức trách đã thiết lập hệ thống lều dã chiến, phong tỏa, phun thuốc khử trùng 2 tòa nhà chung cư Tân Việt ngay trong đêm ngày 7/8.

UBND xã Đức Thượng đã yêu cầu toàn bộ cư dân của khu chung cư Tân Việt ở trong nhà, không đi ra ngoài. Đồng thời tất cả người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn với người tiếp xúc, hạn chế tập trung nơi đông người.

Giám đốc Trung tâm Y tế H. Hoài Đức, ông Trần Quang Tuấn cho biết ông V.V.Đ có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19 và đang xét nghiệm lần 2 mới có thể xác định ca này có mắc bệnh hay không. Đồng thời cũng lấy mẫu xét nghiệm của những người liên quan.

Theo thông tin của BQL chung cư Tân Việt, 2 toà nhà chung cư có gần 500 hộ dân. BQL chung cư đã căng dây phong toả, hạn chế người ra vào toà nhà.