Vụ việc “giả công an ép cô gái quay video nhạy cảm tống tiền 1 tỷ đồng” đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Chị M. (SN 2002, trú Đại Mỗ, Hà Nội) nhận được cuộc gọi giả danh cảnh sát, bị ép thuê khách sạn, cắt liên lạc gia đình, và buộc quay video khỏa thân. Những hình ảnh nhạy cảm được gửi về cho gia đình cô với lời đe dọa, nếu không chuyển 1 tỷ đồng sẽ “bán vào ổ mại dâm”. Công an Hà Nội kết hợp với lực lượng tại TP.HCM đã giải cứu nạn nhân an toàn và cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi giả danh công an, thao túng tâm lý nạn nhân

Ngày 21/8/2025, chị M. – sinh năm 2002, ở phường Đại Mỗ, Hà Nội – nhận cuộc gọi từ các đối tượng giả danh nhân viên công an, thông báo rằng cô liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền. Tâm lý hoảng loạn, chị bị ép phải thuê khách sạn và cắt đứt liên lạc với gia đình.

Đáng sợ hơn, các đối tượng ra lệnh ghi video khỏa thân để khống chế, đồng thời ép chị di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, với mục đích đưa sang Campuchia. Sau khi chiếm đoạt hình ảnh nhạy cảm, chúng gửi vào gia đình cô kèm lời đe dọa: nếu không chuyển 1 tỷ đồng, sẽ “bán con gái vào ổ mại dâm”. Đây là một cách làm hiệu quả nhưng tinh vi, lợi dụng sự hoảng loạn của nạn nhân để thao túng đến mức gần như hoàn toàn.

 Hành động giải cứu kịp thời và khuyến cáo từ Công an TP Hà Nội

Ngay khi nhận được đơn trình báo từ gia đình chị M., Công an phường Đại Mỗ và Phòng An ninh mạng cùng Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hà Nội đã phối hợp khẩn trương với Công an TP.HCM. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện chị đang ở khu vực cổng sau sân bay Tân Sơn Nhất và đưa về an toàn nhờ biện pháp nghiệp vụ hiệu quả.

Công an Hà Nội khuyến cáo rằng: cảnh sát không bao giờ gọi điện yêu cầu chuyển tiền hay bắt dân cài phần mềm điều tra; khi cần làm việc sẽ trực tiếp gửi giấy mời hoặc triệu tập qua địa phương. Người dân, đặc biệt học sinh – sinh viên – cần cảnh giác; không để đối tượng xấu lợi dụng tình thế hoảng loạn để hành động.

Xu hướng lừa đảo sử dụng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền

Vụ việc là một minh chứng đáng lo ngại cho xu hướng tội phạm công nghệ cao: khai thác hình ảnh nhạy cảm để tống tiền. Trước đó, Công an Hà Nội từng cảnh báo nhiều trường hợp thanh niên bị ghi hình trong lúc “chat sex” rồi bị đe doạ; tống tiền lên đến hàng chục triệu đồng, do xấu hổ nên không dám trình báo.

Đồng thời, cảnh sát TP.HCM cũng từng khuyến cáo thủ đoạn dùng hình ảnh cắt ghép để đe doạ tống tiền lãnh đạo, doanh nhân. Vì thế, việc nâng cao nhận thức bảo mật thông tin cá nhân, không kết bạn người lạ; không cung cấp hình ảnh nhạy cảm; và báo ngay cơ quan công an khi có dấu hiệu lừa đảo là điều sống còn. Vụ việc chị M. hy vọng là lời cảnh tỉnh cho mọi người trong thời đại công nghệ phức tạp ngày nay.

 Theo: Vietnamnet