Giá gạo Việt Nam đứng vững giữa làn sóng giảm giá toàn cầu

Trong bối cảnh giá gạo thế giới lao dốc vì dư cung từ Ấn Độ, gạo Việt Nam vẫn giữ nhịp xuất khẩu và mức giá ổn định ở nhiều phân khúc nhờ chất lượng và cơ cấu sản phẩm.
- Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn về thuốc Phenylbutazone cấm, 1 người chết 3 nguy kịch
- Hà Nội: Xác minh vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại chung cư 176 Định Công
- Nổ lớn tại nhà máy thép lớn nhất Mỹ: 2 người thiệt mạng, 10 người bị thương
Ấn Độ xả kho, thị trường gạo toàn cầu chao đảo
Ngày 31-7, Ấn Độ công bố bán ra tới 20 triệu tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia. Lượng hàng này được phân phối theo ba hướng: 7,5 triệu tấn đấu giá điện tử, 3,6 triệu tấn bán cho các bang với giá khoảng 257 USD/tấn và 5,2 triệu tấn cho sản xuất ethanol. Mục tiêu là hạ nhiệt giá nội địa và giảm tồn kho, nhưng động thái này lập tức tác động mạnh đến thị trường toàn cầu.
Đầu tháng 8, giá gạo xuất khẩu Thái Lan, Pakistan giảm 10 – 15 USD/tấn; gạo Ấn Độ cũng hạ. Gạo trắng 5% tấm của Thái Lan còn khoảng 362 USD/tấn, thấp nhất từ 2017 và giảm gần 30% so với cuối 2024.
Gạo Việt giữ giá, duy trì lợi thế
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng thêm 4 USD, đạt 395 USD/tấn, trái ngược xu hướng giảm của Thái Lan (362 USD/tấn), Pakistan (365 USD/tấn) và Ấn Độ (379 USD/tấn). Nhờ vậy, gạo Việt duy trì chênh lệch dương 16 – 33 USD/tấn so với các đối thủ trong khu vực.
Doanh nghiệp xuất khẩu cho biết động lực ngắn hạn đến từ nhu cầu mua của Philippines trước khi nước này tạm ngưng nhập khẩu 60 ngày từ 1-9 để hỗ trợ nông dân. Dù việc tạm ngưng có thể làm giảm đơn hàng mới, nhưng không đồng nghĩa đóng cửa thị trường.
Cung trong nước ổn định, đầu ra đa dạng
Áp lực tồn kho trong nước hiện không lớn. Vụ hè thu ở Đồng bằng sông Cửu Long đã kết thúc, vụ thu đông chỉ bằng 50 – 60% sản lượng vụ chính, giúp doanh nghiệp chủ động điều độ hàng. Cùng với các hiệp định thương mại tự do (FTA) và mạng lưới thị trường rộng khắp châu Á, châu Phi, Trung Đông, đầu ra vẫn được đảm bảo.
Theo VFA, yếu tố giúp gạo Việt “giữ giá” là cơ cấu sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng. Tỷ trọng gạo thơm, gạo đặc sản (ST, ĐT, OM…) tăng, giảm phụ thuộc vào gạo trắng đại trà.
Dự báo, nếu giữ nhịp xuất khẩu, đẩy mạnh phân khúc giá trị cao và tận dụng FTA, Việt Nam có thể đạt sản lượng khoảng 8 triệu tấn trong năm nay, vững vị trí xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ.
Theo: Khai Mở