Khoảng 2 giờ sáng, ông Đ. – giám đốc chi nhánh ngân hàng đang ngủ bỗng giật mình khi thấy nhà riêng bị kẻ gian đột nhập.

Theo báo Zing, ngày 2/4, Công an quận 11 (TP. HCM) đang tạm giữ Bùi Ngọc Kính (36 tuổi) cùng 3 người khác để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Trước đó, rạng sáng 28/3, ông T.Q.Đ. (42 tuổi, ngụ quận 11, giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở TP. HCM) bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo động. Nhìn vào hệ thống camera, ông Đ. thấy một người đàn ông dắt xe SH của mình ra cổng rồi chạy đi mất.

Kiểm tra lại tài sản, ông Đ. phát hiện bị mất nhiều trang sức, điện thoại di động có giá trị gần 1 tỷ đồng.

Theo báo Người Lao Động, nhận được tin báo, Công an quận 11 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera để điều tra.

Chưa đầy 24 giờ sau, cảnh sát bắt được nghi phạm đầu tiên tiêu thụ tài sản do Kính trộm được. Từ lời khai của người này, nhà chức trách lần lượt bắt Kính và 2 nghi phạm tiêu thụ tài sản phi pháp.