Phát hiện nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em chủ quán cà phê ở Bình Thuận đang lẩn trốn trong một căn nhà Núi Trúc, Hà Nội, cơ quan chức năng đã giăng lưới bao vây truy bắt.

Công an quận Ba Đình nhận tin báo nghi can Mạc Văn Nam dùng búa tấn công 2 chị em ở quán cà phê ở Bình Thuận hôm 2/6 đã ra Hà Nội, hiện đang trốn ở khu vực Kim Mã.

Sáng nay 5/6, nghi phạm trèo lên sân thượng của căn nhà 4 tầng có mặt tiền trên phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội và bị trinh sát phát hiện.

Cơ quan chức năng quận Ba Đình dùng cả xe thang cứu hỏa hỗ trợ bắt nã – ảnh trên báo giao thông.

Cơ quan chức năng quận Ba Đình phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã tiến hành truy bắt.

Xác định đối tượng đang lẩn trốn thuộc diện nguy hiểm, công an đã bố trí lực lượng bao vây, giăng lưới, huy động xe thang cứu hỏa phong toả các lối ngõ và ngôi nhà nói trên để truy bắt nghi phạm.

Lúc bị truy bắt, đối tượng trốn chạy có biểu hiện ngáo đá, di chuyển từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Khoảng 2 tiếng sau, tên này mắc lưới của lực lượng chức năng giăng sẵn.

Đối tượng đã mắc lưới giăng sẵn – ảnh trên Báo dân sinh.

Công an đã khống chế được đối tượng và đưa khỏi hiện trường. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc.

Trước đó sáng 2/6, đối tượng Mạc Văn Nam đã dùng búa tấn công nữ chủ quán cà phê ở Bình Thuận và em trai khiến hai người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Nam trốn từ Bình Thuận ra Hà Nội với quãng đường hơn 1.500km và sáng 5/6 thì sa lưới.