Ông Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ viếng thăm Hà Nội từ 20-22/11, trước khi sang Manila; trưa ngày 20/11, khói đen bốc ra ngùn ngụt từ căn hộ tầng 29, tòa S1 Chung cư Goldmark City

Hà Nội: Cháy chung cư Goldmark city 136, Hồ Tùng Mậu, trưa 20/11, trăm người tháo chạy

Khoảng 12:30 trưa ngày 20/11, khói đen bốc ra ngùn ngụt từ căn hộ tầng 29, tòa S1 Chung cư Goldmark City. Nghe tiếng báo động, dân cư ở tòa nhà Goldmark city, trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ hốt hoảng theo thang bộ thoát ra ngoài.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an Q.Bắc Từ Liêm; cho biết đám cháy không gây thiệt hại về người; nhưng tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi và hư hỏng.

Theo Vnexpress

Gia Lai: Bắt nữ “đại gia” Kim Phú chuyên lừa sổ đỏ cầm cố ngân hàng

Hôm 20/11 công an tỉnh Gia Lai đã bắt Trần Thị Kim Phú (SN 1975, trú xã La Dêr, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong khoảng 2015 – 2016, một số hộ dân là người dân tộc thiểu số; tìm đến Kim Phú cầm cố sổ đỏ để vay tiền. Thị Phú đã dùng thủ đoạn sang tên sổ đỏ và mang đi thế chấp ngân hàng để vay tiền rồi không trả nợ. Công an mới xác định được 2 hộ dân bị lừa, 5 sổ đỏ với trị hàng tỉ đồng. Hiện công an thông báo cho những ai là nạn nhân; bị đối tượng Phú lừa đảo với thủ đoạn tương tự thì liên hệ; cung cấp thông tin để phối hợp trong công tác điều tra.

Theo NLĐO

Tiêu hủy gần 300.000 khẩu trang y tế và 88.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Theo trang tin của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), hôm 19/1; tại khu xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa; đã tổ chức tiêu hủy số lượng lớn khẩu trang y tế và thuốc lá nhập lậu.

Và sáng 20/11, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Quyền Cục trưởng Cục QLTT Khánh Hòa cho ông Phạm Ngọc Sơn.

Hà Nội: Cố vấn an ninh của TT Trump viếng thăm củng cố nỗ lực chung chống Bắc Kinh

Ông Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ viếng thăm Hà Nội từ 20-22/11, trước khi sang Manila. Chuyến công du này đánh dấu quyết tâm như một của chính quyền Trump; đối phó với tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Ông O’Brien dự kiến gặp gỡ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ngoại trưởng Phạm Bình Minh; bộ trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng Công An Tô Lâm; và nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao.

Theo các nhà phân tích, chuyến thăm này tiếp tục củng cố kế hoạch của chính quyền Trump trong việc chống lại tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh.

Theo Reuters

Hà Nội cố vấn Robert O'Brien; cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump đã lên đường đến Việt Nam và Philippines trong tuần này.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien tham gia hội nghị video với các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 14/11/2020 do Việt Nam chủ trì. Ảnh chụp màn hình (VNA via AP)

Trung Quốc: Dọa ‘móc mắt’ Liên minh Ngũ Nhãn

Người phát ngôn, Triệu Lập Kiên, đã bày tỏ sự phản đối gay gắt đối với Ngũ Nhãn; (bao gồm các quốc gia: Mỹ, Anh, Úc, Newzeland, Canada); vì nhóm này lên án đương quyền Trung Quốc áp đặt những quy định mới xóa bỏ tư cách của các nhà lập pháp được bầu ở Hồng Kông. Phát biểu với báo giới ở Bắc Kinh; ông Triệu Lập Kiên nói: “Không quan trọng là họ có 5 hay 10 mắt. Chỉ cần họ dám làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc, rất có thể họ sẽ bị móc mắt!”.

Theo The Post Millennial

Phe Biden: Thắt chặt nghiên cứu khoa học với Trung Quốc

Mahlet Mesfin, thành viên thẩm tra nhóm chuyển tiếp của ông Biden; gần đây đã kêu gọi tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ; đặc biệt trong lĩnh vực “chỉnh sửa gen”, nhằm đối phó với virus viêm phổi Vũ Hán.

Mahlet Mesfin, không lên án đương quyền Trung Quốc đã làm đại dịch phát tán toàn thế giới, mà đổ lỗi cho “quan hệ song phương căng thẳng” của chính quyền Trump “làm suy yếu triển vọng hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu y học”

Theo Sound of Hope

Joe Biden: Chúng tôi sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden lớn tiếng chỉ trích đương kim Tổng thống Trump “vô trách nhiệm nhất trong lịch sử” vì vẫn chưa chịu nhận thua. Phát biểu sau cuộc gọi với các thống đốc tiểu bang, ông Biden nói ông không lo ngại việc Tổng thống Trump không nhận thua sẽ cản trở quá trình chuyển giao quyền lực, nhưng điều này sẽ gửi đi “một thông điệp khủng khiếp.” Ông Biden nhấn mạnh: “Tôi tin rằng ông Trump biết ông ấy không thể thắng…”.

Trong khi đó, chiến dịch của TT Trump vẫn đang tiến hành một loạt các vụ kiện ở những bang chiến trường, tuyên bố thẳng thừng rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và TT Trump mới là người chiến thắng áp đảo. Trên Twitter, Tổng thống Trump vẫn liên tục tweet khẳng định rằng ông đã thắng cuộc bầu cử.

Theo MUC News

Đài Loan: Triển khai tự đóng tàu ngầm

Hôm 20/11, chính quyền Đài Bắc thông báo sẽ khởi động đóng chiếc tầu ngầm đầu tiên trong 8 chiếc thuộc một dự án tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo trước các đe dọa từ Trung Quốc. Chiếc tàu ngầm do Đài Loan tự đóng sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2024. Hiện tại hạm đội tàu ngầm của Đài Loan đã có 4 chiếc.

Theo CNA

Armenia: Thay bộ trưởng Quốc Phòng.

Hôm 20/11 thủ tướng Nikol Pachinian đưa ra thông báo sau thất bại ê chề của quân đội nước này tại Thượng Karabakh trước Azerbaijan.

Ngoài bộ trưởng Quốc Phòng, thì bộ trưởng Tình Trạng Khẩn Cấp, lãnh đạo ngoại giao cũng chịu chung số phận. Bản thân thủ tướng Nikol Pachinian cũng bị phe đối lập chỉ trích mạnh mẽ và ép từ chức.

Theo RFI

Mời các bạn cùng xem video tin tổng hợp sáng thứ 7 ngày 21/11/2020