Những phát hiện mới về sự bất thường của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay việc Biden ra mặt không muốn tăng cường áp thuế Trung Quốc là những nội dung của bản tin tối nay, 20/11.

Tin trong nước

Vụ thượng úy công an Hà Nam bị đánh tử vong: Khởi tố, bắt giam 4 nghi phạm

Trưa ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bắt giam 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Côn (41 tuổi), Phan Văn Thế (42 tuổi),  Trần Quang Đoài (48 tuổi) và Nguyễn Văn Ngọc (52 tuổi) cùng ngụ huyện Lý Nhân vì liên quan đến vụ thượng uý Nguyễn Tuấn Minh (Công an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân) bị đánh tử vong khi làm nhiệm vụ.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Trước đó, khoảng 13 giờ 15 ngày 10/11, tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (47 tuổi, ở thôn Sàng, xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa anh Hưng và các đối tượng Côn, Đoài, Thế.

Nhận được tin báo, Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an H.Lý Nhân, đồng thời cử thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và anh Nguyễn Văn Huynh xuống hiện trường giải quyết vụ việc thì thượng úy Minh bị Côn dùng tay đấm vào vùng bụng, nách, làm anh bị chấn thương và tử vong sau đó.

Theo Thanh Niên

Truy tố tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

Ngày 20/11, VKSND quận Phú Nhuận (TP. HCM) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

cáo trạng, rạng sáng ngày 30/1, Trần Hoàng Phong lái xe Mercedes từ đến số 123 Hồng Hà, quận Phú Nhuận, do không làm chủ tốc độ, Phong đã lao xe sang làn đường ngược chiều, tông vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike) chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (28 tuổi, tiếp viên hàng không).

Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong tại bệnh viện, chị Hường bị thương tật 79%.  Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phong rời đi rồi đến cơ quan công an đầu thú. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy Phong dương tính với chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định Trần Hoàng Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông tốc độ 84 km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50 km/h).

Theo Zing

Lửa thiêu rụi căn hộ tầng 29 chung cư Goldmark City

Khoảng 12h10 ngày 20/11, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ phòng ngủ căn hộ 2901, tòa S1 khu chung cư Goldmark City (quận Bắc Từ Liêm). Lúc này, chủ nhà không có mặt.

Sau khoảng một giờ, ngọn lửa được khống chế, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến căn hộ bị thiêu rụi.

Theo Zing 

Tin thế giới

Trump tung thêm bằng chứng tố gần 135.000 phiếu bất thường cho Biden tại Michigan

Tổng thống Mỹ mới đây đưa ra thêm bằng chứng cáo buộc ứng viên Dân chủ Biden nhận thêm 134.886 phiếu bất thường vào 6h31 ngày 4/11 ở Michigan.

“Hãy nhìn vào hình ảnh này ở bang Michigan! Một ngày sau cuộc bầu cử, Biden nhận được 134,886 phiếu bầu vào lúc 6h31”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter cách đây ít giờ cùng hình ảnh theo dõi dữ liệu của tờ New York Times.

Ảnh chụp màn hình Twitter.

Trước đó, hôm 19/11, Tổng thống Trump cũng đưa ra bằng chứng cáo buộc ông Joe Biden đột ngột nhận thêm 143.379 phiếu bầu một cách bất thường tại bang Wisconsin. Theo biểu đồ của New York Times, tại thời điểm 3h42 sáng 4/11, phiếu bầu cho Biden tại bang này tăng gấp nhiều lần so với số phiếu mà ông Trump nhận thêm cùng thời điểm khiến ông Trump mất thế dẫn trước.

  Theo MUC

Biden công khai không muốn áp thuế mới với Trung Quốc

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 19/11, Joe Biden cho biết, ông không có kế hoạch tăng cường các biện pháp trừng phạt và thuế quan mà chính quyền Trump đã áp đặt lên Trung Quốc. Biden nói, sẽ có “phương pháp tiếp cận mới” buộc Bắc Kinh phải tuân theo.

“Đây không phải là trừng phạt Trung Quốc, mà để đảm bảo Bắc Kinh hiểu họ sẽ tuân theo các quy tắc được đề ra”, Biden nói với các phóng viên.

“Chúng ta và phần còn lại của thế giới phải tập hợp lại với nhau để đảm bảo người Trung Quốc hiểu được những điểm sáng nhất định”, ông Biden nói.

Dưới bản tin “Biden công khai không muốn áp thuế mới với Trung Quốc” đăng trên VTC, độc giả Việt đã để lại bình luận.

Ông Biden dùng bữa cùng Tập Cận Bình tại Thành Đô (Trung Quốc) năm 2011.
Ảnh chụp màn hình báo 24H.

“8 năm làm Phó Tổng thống, thế giới đã thấy “những điểm sáng nhất định” của Ông Biden rồi mà”, độc giả MaiNguyen viết.

“Ông nói thế thì tôi chắc ông Trump sẽ lại tiếp tục làm TT nhiệm kỳ tiếp thôi”, độc giả Anh Vu viết.

 Theo VTC

Luật sư khẳng định: ‘TT Trump đã thắng long trời lở đất”.

Theo Daily Wire, các thành viên trong nhóm pháp lý của Tổng thống Trump tuyên bố trong cuộc họp báo gần đây: Nếu không phải do gian lận phiếu bầu thì Trump đã “thắng long trời lở đất”. Họ cũng hứa rằng họ sẽ “chứng minh điều đó”.

Cựu Thị trưởng thành phố New York và là luật sư cho Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani cho biết ở các tiểu bang Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada và Arizona, nhóm pháp lý của ông đã tìm thấy số phiếu bất hợp pháp nhiều gấp đôi số cần để lật ngược kết quả cuộc bầu cử. Ông cũng tuyên bố có sự gian lận cử tri ở các “thành phố lớn” do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Ông nói: “Số lượng các trường hợp gian lận cử tri ở Philadelphia có thể lấp đầy một thư viện”. Tại bang Pennsylvania, Giuliani cáo buộc có 682.770 lá phiếu “đã được bỏ đi, bị vứt và không được kiểm”.

Theo Daily Wire

FBI bắt giữ Nghị sĩ Đảng Dân chủ liên quan đến gian lận phiếu bầu 

Theo Fox 19, các nhân viên FBI mới đây đã bắt giữ Nghị sĩ P.G Sittenfeld thuộc Đảng Dân chủ tiểu bang Cincinnati vì nhận hối lộ để đổi lấy phiếu bầu. Bản cáo trạng chống lại ông Sittenfeld dài 20 trang, cáo buộc ông ta âm mưu chuyển tiền từ các nhà phát triển vào một ủy ban hành động chính trị (PAC) mà ông ta bí mật kiểm soát.

Các “nhà phát triển” thực sự là các đặc vụ FBI bí mật đang tìm bằng chứng phạm tội, họ đã nộp tổng cộng 40.000 đô la Mỹ cho Sittenfeld trong ba lần khác nhau. Ông Sittenfeld, người không thể tiếp cận được để đưa ra bình luận ngay lúc này, đang tranh cử để trở thành thị trưởng của Cincinnati và được một số người coi là ứng cử viên hàng đầu với hàng vạn đô la được huy động cho chiến dịch của ông ta.

Hiện ông là nghị viên thành phố Cincinnati thứ ba bị bắt vì tội tham nhũng trong năm nay, và là người thứ hai chỉ trong tuần qua. Các nhà chức trách liên bang gần đây đã tiết lộ trong hồ sơ tòa án rằng họ đang điều tra tham nhũng và hối lộ liên quan đến phiếu bầu và các dự án phát triển, đồng thời cho biết sẽ có thêm nhiều vụ truy tố.

 Theo Fox 19

Mời các bạn cùng xem video về tin Thế giới tối nay, ngày 20/11/2020