Một vụ đua xe gây rối xảy ra giữa lòng thủ đô đã cướp đi mạng sống của một cô gái trẻ đang chờ đèn đỏ. Sau gần 6 tháng, 24 thanh thiếu niên gây án bị đưa ra xét xử, để lại những giọt nước mắt của người mẹ già, người chị đang mang thai và cả những lời ân hận muộn màng của phụ huynh các bị cáo. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đua xe trái phép và sự buông lỏng quản lý con em trong xã hội hiện đại.

Thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào đêm 2/11, ngã tư Trần Hưng Đạo – Bà Triệu, thuộc quận Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội.

Một nhóm khoảng 24 thanh thiếu niên, không có giấy phép lái xe, đã điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng quanh nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Trong quá trình gây rối, hai đối tượng là Nguyễn Hồng Nhung (20 tuổi) và Nguyễn Tá Minh Khang (17 tuổi) đã trực tiếp gây tai nạn, khiến chị Nguyễn Hương Quỳnh (27 tuổi) mất ngay tại chỗ khi đang chờ đèn đỏ.

Diễn biến sự việc

Trước khi tai nạn xảy ra

Tối 2/11, chị Quỳnh xin mẹ ra ngoài đi chơi sau khi gia đình bạn trai đến bàn chuyện cưới hỏi. Đến khuya, không thấy con gái về, mẹ chị gọi điện nhưng không liên lạc được. Đến khoảng sau 0h ngày 3/11, bà nhận được tin con gặp tai nạn và đã ra đi mãi mãi.

Mẹ nạn nhân đau khổ trước toà (ảnh: Pháp Luật)

Hành vi nguy hiểm của nhóm thanh niên

Các bị cáo chia thành nhiều nhóm, điều khiển xe máy tốc độ cao, biểu diễn nguy hiểm trên các tuyến phố như Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo, Phố Huế… Vào khoảng 0h15 ngày 3/11, Nhung lái xe tông trực diện vào chị Quỳnh, khiến cô văng ra đường. Khang đi phía sau không xử lý kịp, tiếp tục tông vào nạn nhân lần thứ hai. Sau khi gây tai nạn, nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xét xử tại phiên tòa ngày 22/4

Tại tòa, mẹ nạn nhân – bà Phượng – không thể ngồi dự do sức khỏe yếu và xúc động quá mức.

Gia đình bị cáo Nhung bồi thường 100 triệu đồng, Khang là 150 triệu đồng, tuy nhiên không có bị cáo nào nhận trách nhiệm trực tiếp. Chị gái nạn nhân – đang mang thai – vẫn đến dự để tận tai nghe lời nói từ phía các bị cáo. Một số phụ huynh bị cáo khóc nức nở, thừa nhận đã quá tin tưởng con cái.

  • Hai bị cáo Nhung và Khang bị tuyên án về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Gây rối trật tự công cộng.
  • 22 bị cáo còn lại (tuổi từ 17 đến 23) bị xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.
  • Tòa tuyên án tù với nhiều bị cáo để răn đe, giáo dục và cảnh tỉnh xã hội.

Theo: Pháp Luật