Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng, vượt ngưỡng toàn cầu

Chiều 15.7, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội lên tới 170 – mức không lành mạnh, khiến thủ đô tạm thời đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí.
- Vũ khí tầm xa Mỹ có thể cấp cho Ukraine: Những cái tên đáng gờm
- 4 lợi ích khi để vợ quản lý tài chính
- Bị bắt vì xuyên tạc, xúc phạm chính quyền trên mạng xã hội
Nội dung chính
Không khí đặc quánh bụi mịn, đường phố mù sương giữa mùa hè
Giữa mùa hè oi ả, người dân Hà Nội phải đối mặt với tình trạng không khí mù mịt, nặng nề và đầy bụi mịn. Từ sáng sớm ngày 15.7, nhiều khu vực nội đô đã chìm trong một lớp sương dày bất thường. Đỉnh điểm là vào lúc 13 giờ, chỉ số AQI đo được tại nhiều điểm trung tâm Hà Nội đạt 170 – mức cảnh báo không lành mạnh cho sức khỏe cộng đồng.
Ngay sau đó, đến 14 giờ cùng ngày, chỉ số AQI tiếp tục nhích lên 174 đơn vị. Tuy nhiên, vị trí ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới lúc này đã chuyển sang thủ đô Bagdad (Iraq), đẩy Hà Nội xuống vị trí thứ hai. Dù vậy, mức độ ô nhiễm vẫn ở mức báo động đỏ và gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.
Người dân bịt kín, đường phố ngột ngạt trong làn bụi
Trên các tuyến đường lớn như Nguyễn Trãi, Âu Cơ, Nguyễn Khoái…, hình ảnh quen thuộc chiều 15.7 là người dân đeo khẩu trang kín mít, hạn chế hít thở không khí bên ngoài. Không ít người tỏ ra lo lắng vì lớp sương bụi dày đặc bao phủ thành phố ngay cả khi trời có mưa lớn.
Chỉ số AQI tại phố Nguyễn Chế Nghĩa (phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm) ghi nhận mức 155 – thuộc ngưỡng màu đỏ. Đây là mức cảnh báo gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe ngay cả với người khỏe mạnh, đặc biệt nguy hiểm với người già, trẻ em và người có bệnh lý hô hấp.
Nhiều ngày liên tiếp ô nhiễm nghiêm trọng
Tình trạng không khí ô nhiễm không phải là hiện tượng đơn lẻ trong ngày 15.7. Trước đó, vào sáng 14.7, chỉ số AQI tại Hà Nội cũng có lúc đạt tới 162 đơn vị – một con số cao bất thường trong điều kiện khí hậu mùa hè, cho thấy mức độ ô nhiễm đã kéo dài nhiều ngày liên tiếp.
Cảnh tượng quen thuộc trong những ngày qua là một bầu không khí mờ ảo, không rõ ranh giới giữa sương và bụi, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cũng như sức khỏe người dân thủ đô.
Thủ tướng chỉ đạo gấp: Cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 từ năm 2026
Trước thực trạng ô nhiễm gia tăng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị yêu cầu TP.Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng không khí. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là lộ trình loại bỏ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực đô thị trung tâm.
Cụ thể, từ ngày 1.7.2026, Hà Nội sẽ cấm hoàn toàn xe mô tô, xe gắn máy chạy bằng xăng dầu trong khu vực Vành đai 1. Tiếp đó, từ 1.1.2028, sẽ mở rộng phạm vi cấm đối với cả Vành đai 2 và có hạn chế ô tô cá nhân chạy xăng. Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu kiểm soát mạnh hơn trong khu vực Vành đai 3.
Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần làm sạch không khí, bảo vệ sức khỏe người dân và hướng tới phát triển giao thông xanh bền vững.
Theo: Báo Thanh Niên