Hà Nội: Xử lý nhóm người giả bác sĩ, lừa bệnh nhân và gây náo loạn cổng viện

Mở phòng khám trái phép, móc nối “cò mồi” dụ bệnh nhân từ cổng viện về khám, thu lợi hơn 100 triệu đồng, nhóm đối tượng tại Hà Nội có thể đối mặt án tù theo Điều 315 Bộ luật Hình sự.
- Cổ phiếu bất động sản có còn hấp dẫn nửa cuối năm 2025?
- Trăn nuốt người ở Indonesia: Thi thể nông dân trong bụng trăn 8m
- Điều kỳ diệu bắt đầu khi cha mẹ nói “cảm ơn” và “xin lỗi”
Nội dung chính
Giả danh bác sĩ, mở phòng khám trái phép giữa trung tâm Hà Nội
Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hương (45 tuổi, trú phường Bạch Mai), Lê Công Ngôi (41 tuổi, trú phường Vĩnh Hưng) và Nguyễn Văn Tâm (42 tuổi, trú xã Trần Phú) để điều tra hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2024, Hương – người chỉ có trình độ điều dưỡng trung cấp – đã tự ý mở phòng khám sản, phụ khoa tại số 44 Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm) dù không được cấp phép hành nghề. Để hút khách, Hương thuê bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh và móc nối với hai “cò mồi” là Ngôi và Tâm chuyên đứng tại cổng các bệnh viện lớn như Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K để dụ bệnh nhân về phòng khám.
Thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng từ 27 bệnh nhân
Theo cơ quan điều tra, với mỗi bệnh nhân đến khám, Hương chi trả cho hai “cò mồi” 10% tổng số tiền người bệnh phải đóng. Tính đến ngày 2/7/2025, phòng khám trái phép này đã tiếp nhận 27 bệnh nhân, tổng số tiền thu lợi bất chính là 123 triệu đồng.
Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho người bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực sản – phụ khoa, nơi đòi hỏi chuyên môn cao và điều kiện hành nghề nghiêm ngặt.
Có thể bị truy tố hình sự theo Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015
Theo luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn), căn cứ Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi khám chữa bệnh trái phép và thu lợi từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khung hình phạt có thể từ 1 đến 5 năm tù, kèm theo hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm.

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín) cũng đồng tình với nhận định này và cho rằng việc công an tạm giữ các đối tượng để điều tra là hoàn toàn có căn cứ pháp lý.
Xác minh vai trò đồng phạm và hành vi lừa đảo
Theo luật sư Thắng, việc Hương tự nhận là “bác sĩ Hương” để tạo lòng tin với người bệnh là dấu hiệu giả mạo, lừa dối khách hàng. Với hai đối tượng cò mồi, nếu cơ quan điều tra chứng minh được họ biết rõ Hương không phải bác sĩ nhưng vẫn tiếp tay, các đối tượng này cũng có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.
Tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác
Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các phòng khám khác có dấu hiệu chèo kéo bệnh nhân, lăng mạ nhân viên y tế, gây rối trật tự công cộng – các hành vi từng được phản ánh trong chương trình Thời sự VTV1 ngày 6/7.
Nếu đủ căn cứ, các đối tượng có thể bị xử lý thêm về tội gây rối trật tự công cộng hoặc lừa dối khách hàng, góp phần làm trong sạch môi trường y tế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Theo: Dân trí