Hacker “Black Moon” tiết lộ tài liệu mật Nga – Trung: Hé lộ hợp tác quân sự chuẩn bị tấn công Đài Loan

Hacker “Black Moon” công bố tài liệu mật về hợp tác Nga – Trung xây dựng lực lượng đổ bộ, chuẩn bị tấn công Đài Loan, gây chấn động quốc tế.
- Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn về thuốc Phenylbutazone cấm, 1 người chết 3 nguy kịch
- Hà Nội: Xác minh vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại chung cư 176 Định Công
- Nổ lớn tại nhà máy thép lớn nhất Mỹ: 2 người thiệt mạng, 10 người bị thương
Nội dung chính
Tài liệu rò rỉ phơi bày kế hoạch tấn công Đài Loan
Tổ chức hacker quốc tế Black Moon vừa công bố hai tài liệu mật, cho thấy Nga đã cung cấp cho Trung Quốc vũ khí, trang bị và hệ thống chỉ huy tự động để xây dựng lực lượng đổ bộ đường không phục vụ kịch bản tấn công Đài Loan. Đây được xem là bằng chứng cụ thể nhất từ trước tới nay về hợp tác quân sự sâu rộng giữa hai quốc gia này.
Theo thông tin được Black Moon công bố, tài liệu đầu tiên là hợp đồng ký giữa Rosoboronexport – công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh duy nhất của Nga – và Bộ Phát triển Trang bị thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Nga đồng ý cung cấp máy bay tiếp dầu, máy bay vận tải chiến lược Il-76MD, xe bọc thép đổ bộ, pháo tự hành chống tăng 125 mm 2S25, xe chỉ huy quan sát và hệ thống dù đổ bộ không cần nền tảng.
Hợp đồng quy định toàn bộ lô hàng sẽ được vận chuyển qua cảng Thượng Hải hoặc bằng đường không đến sân bay do phía Trung Quốc chỉ định. Đây hoàn toàn là các hệ thống vũ khí quân sự chuyên dụng, không mang tính dân dụng.
Hợp đồng hàng chục triệu USD cho hệ thống chỉ huy
Tài liệu thứ hai, công bố ngày 22/7, là hợp đồng trị giá 34,9 triệu USD ký năm 2021 giữa Rosoboronexport và China Electronics Technology Group Corporation International (CETC International). Theo đó, Nga hỗ trợ Trung Quốc phát triển hệ thống “Airborne Command Automation System” (MECH208) cho lực lượng đổ bộ.
Các tài liệu này được cho là kết quả của nhiều vòng đàm phán trong khuôn khổ Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật – Quân sự Nga – Trung, minh chứng rằng hợp tác quân sự giữa hai bên đã kéo dài nhiều năm và không chỉ giới hạn ở một hợp đồng.
Nga – Trung: Hợp tác sâu nhưng vẫn nghi kỵ
Dù cùng tuyên bố “hợp tác không giới hạn” sau Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, nhiều tài liệu mật bị rò rỉ cho thấy Nga vẫn coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh. Một báo cáo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), bị nhóm hacker Ares Leaks tiết lộ và sáu cơ quan tình báo phương Tây xác nhận, liệt kê Trung Quốc vào danh sách “kẻ thù” vì hoạt động gián điệp công nghệ quốc phòng, nghi vấn ý đồ lãnh thổ ở Viễn Đông và yêu cầu giám sát các ứng dụng liên lạc của Trung Quốc.
Nga nhiều năm qua vẫn giữ khoảng cách, không chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến nhất cho Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh cũng tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại Trung Á – khu vực vốn thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống của Nga – khiến Moscow cảnh giác.
Hệ quả đối với an ninh toàn cầu
Việc Black Moon công bố hai hợp đồng quân sự mật này không chỉ làm lộ chi tiết hợp tác tác chiến Nga – Trung, mà còn có thể khiến Bắc Kinh nghi ngờ khả năng bảo mật của hệ thống quốc phòng Nga. Đồng thời, đây có thể là cơ sở để phương Tây siết chặt trừng phạt và nâng cao cảnh giác quân sự trước cả hai quốc gia.
Các chuyên gia cảnh báo, những gì được tiết lộ mới chỉ là “phần nổi của tảng băng” và hợp tác quân sự Nga – Trung trong các kế hoạch chiến lược có thể sâu rộng hơn nhiều so với nhận định trước đây.
Theo: Khai Mở