Sáng 16/2, Hải Dương có thêm 1 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; trong khi ca mới tại Cầu Giấy (Hà Nội) không loại trừ khả năng lây nhiễm chéo ở khu cách ly.

Lây nhiễm từ vợ hay bạn cùng phòng cách ly?

Theo thông báo của CDC Hà Nội, ca dương tính SARS-CoV-2 ở Cầu Giấy sáng 16/2 là ông Đ.B.P, 50 tuổi, địa chỉ ở 51/49 Dịch Vọng.

Ông P. là chồng của BN1819; được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 1/2 kết quả âm tính; được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Thành An – Thanh Trì lúc 1h30 ngày 2/2/2021.

Tại khu cách ly BN ở cùng phòng với BN1866 từ 1h30 đến 9h ngày 2/2; lúc này BN1866 đang được xác định là F1 của BN1814 (về từ Hải Dương); BN1866 được chuyển bệnh viện lúc 9h ngày 2/2 do có kết quả dương tính.

Ông P. được TTYT Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 15/2, kết quả dương tính sáng nay ngày 16/2.

Trước đó, BN1819 (vợ ông P.) đi cùng gia đình 3 người đến Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương vào ngày 23/1. Ngày 24/1 về Hà Nội. Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối 31/1.

Như vậy, vẫn chưa rõ ông P. bị lây nhiễm từ vợ hay trong thời gian cách ly cùng phòng với bệnh nhân 1866.

Ca mới ở Hải Dương chưa xác định được nguồn lây nhiễm

Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, sáng 16/2, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương ghi nhận một trường hợp nhiễm Covid-19 tại phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân, TP. Hải Dương.

Theo đó, bệnh nhân là bà N.T.T. (52 tuổi, nghề nghiệp nội trợ). Đây là trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Trước thời điểm phát hiện ca bệnh tại TP. Chí Linh (27/1), bà T. có đi tập yoga tại phòng tập ở Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương (đường Ngô Quyền). Sau đó thì nghỉ tập ở nhà, có đạp xe đạp tập thể dục.

Hằng ngày, bà T. ở nhà và đi chợ một số buổi sáng mua đồ ăn, thịt tại cửa hàng thịt CP bên trong chợ Hải Tân.

Ngày 3/2, bà T. thấy mệt. Ngày 4 và 5/2 người có biểu hiện sốt về chiều, ho, mệt (chồng đi mua thuốc và đun lá xông thì thấy đỡ, chồng mua thuốc tại hiệu thuốc Phúc Nga, phố Xuân Đài và hiệu thuốc Nga Oánh phố Lý Thường Kiệt).

Ngày 8/2, bà cùng chồng đến Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương để sàng lọc và xin xét nghiệm.

Ngày 11/2 có kết quả nghi ngờ dương tính với Covid-19, được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngày 14/2 được lấy mẫu tại nhà và ngày 15/2 cho kết quả dương tính với Covid-19.

Từ ngày 11 đến 15/2, bà T. ở nhà không đi đâu.

Bà T. được đưa đi cách ly, tình trạng sức khỏe mệt, ho, sốt, không khó thở.

Chiều 15/2, cơ quan chức năng lập rào chắn, phong tỏa toàn bộ phố Trần Sùng Dĩnh với 8 hộ dân và 30 nhân khẩu, xác định được 4 trường hợp F1 liên quan tới bà T..

Thêm 2 ca dương tính Covid-19 ở Hải Dương

Theo ghi nhận của Bộ Y Tế, sáng 16/2, Việt Nam thêm 2 ca dương tính ở Hải Dương. Hai bệnh nhân này đã được cách ly từ trước. Đây là 2 ca F1 liên quan đến ổ dịch Cẩm Giảng và Kinh Môn.

Tính đến 6h sáng 16/2, cả nước có tổng cộng 1372 ca Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 27/1 đến nay, có 679 ca.