Trong thời gian cách ly, chị T. (ở Bắc Giang) trốn đi ăn lẩu tất niên với bạn bè rồi phát livestream trên Facebook.

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, tối 10/2 (tức 29 Tết), qua theo dõi mạng xã hội, công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) phát hiện chị N.T.T (33 tuổi, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn) xuất hiện trong đoạn livestream trên tài khoản facebook có tên P. H.C. Địa điểm livestream không phải là nơi T. đang thực hiện quyết định cách ly y tế tại nhà.

Trước đó, chị T. được xác định là người thuộc diện phải cách ly tại nhà do có liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong vùng dịch ở tỉnh Hải Dương. Ngày 28/1, UBND xã Tân Quang đã ban hành quyết định phê duyệt cách ly y tế tại nhà đối với chị T. từ ngày 28/1 đến ngày 17/2 (mùng 6 Tết) để phòng dịch.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, công an huyện Lục Ngạn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T. về hành vi trên, yêu cầu chị T. viết cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định về cách ly y tế. Do vi phạm vào hành vi thuộc điểm b, khoản 1, điều 11 nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, chị T. bị phạt 5 triệu đồng.