Tối ngày 10/2, Chủ tịch UBND xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vừa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai em nhỏ (là chị em ruột) bị tử vong.

Hai em nhỏ tử vong dưới ao sau nhà

Trên trang Pháp Luật Việt Nam đưa tin, chiều ngày 10/2 (tức ngày 29 Tết ), trong khi gia đình đang tất bật chuẩn bị cho những ngày tết sắp tới, hai cháu Nguyễn Thị L (5 tuổi) và Nguyễn Văn K (3 tuổi) là hai chị em ruột cùng nhau chơi ở quanh nhà.

Đến 18h00 tối cùng ngày, không thấy hai con mình đâu, gia đình bèn đi xung quanh tìm. Khi đến khu vực sau nhà, nơi có một ao cá nhỏ, nhìn thấy dép của hai cháu nằm ở khu vực bờ ao.

Lúc này, gia đình lập tức xuống ao tìm thì thấy L và K bị đuối nước phía dưới. Tuy nhiên, hai cháu đã tử vong từ trước.

Ngay sau khi nhận được thông về sự việc nêu trên, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình làm một số thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hai anh em ruột tử vong do hoả hoạn

Trước đó ngày 4/2 trên Thanh niên đưa tin, khoảng hơn 13h chiều 4/2, tại ngách 123/24 phố Khương Thượng xảy ra vụ hoả hoạn thương tâm khiến 4 người tử vong, trong đó có 2 anh e ruột.

Sáng 4/2, nhóm sinh viên 24 tuổi đang học ở Hà Nội, gồm: anh Lê Bật T, anh Lê Khắc S (cùng quê tại H.Triệu Sơn, Thanh Hóa); anh Giáp Văn N (quê tại Bắc Giang); và anh Trần Duy H. (quê ở Nam Định) tổ chức cúng ông Công ông Táo tại phòng trọ ở ngõ 73 đường Tam Khương (P.Khương Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội). Anh Lê Bật Đ. (28 tuổi, anh trai của Lê Bật T.) được mời đến tham dự cùng.

Khoảng 12 giờ trưa, sau khi cúng xong, 2 người ra trước cửa phòng trọ để hóa vàng, 3 người còn lại ra hồ Đình Khương Thượng thả cá, rồi về cùng hóa vàng để dùng cơm.

Ăn xong, anh S. đi rửa bát và lau nhà, sau đó đi ra ngoài, 4 người còn lại ngủ trong nhà.

Khoảng 12 giờ 45, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, bao trùm phòng trọ.Nhận được thông tin, Công an Q. Đống Đa đã huy động lực lượng tới hiện trường tổ chức dập lửa, cứu người.

Thời điểm phát hiện, anh N., anh T., anh H. và anh Đ. đã tử vong vì ngạt khói độc; riêng anh S. đi ra ngoài nên thoát nạn.