Hàng chục nghìn người biểu tình tại Minneapolis phản đối vụ ICE bắn chết phụ nữ, làn sóng phản đối lan khắp nước Mỹ
Hàng chục nghìn người xuống đường ở Minneapolis cuối tuần qua phản đối vụ một phụ nữ bị nhân viên ICE bắn chết, giữa lúc hơn 1.000 cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ nhằm phản đối chiến dịch trục xuất của chính quyền liên bang.
- Đại dương nóng lên kỷ lục, hồi chuông cảnh báo mới của biến đổi khí hậu
- Nghịch lý giáo viên hợp đồng lâu năm vẫn ngoài biên chế
- 24 giờ truy vết thủ phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng
Phẫn nộ bùng phát sau vụ nổ súng của ICE
Ngày 10/1, hàng chục nghìn người bất chấp giá rét đã diễu hành qua thành phố Minneapolis để phản đối vụ bà Renee Good (37 tuổi) bị nhân viên Cục Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết hôm thứ Tư. Cuộc biểu tình tại Minneapolis là một phần của hơn 1.000 sự kiện được lên kế hoạch trên toàn quốc trong hai ngày cuối tuần, nhằm phản đối chiến dịch trục xuất người di cư của chính phủ liên bang.
Dẫn đầu đoàn người là một nhóm vũ công Mexico bản địa, những người biểu tình tiến về con phố nơi Good bị bắn khi đang ngồi trong xe hơi. Đám đông hô vang tên nạn nhân cùng các khẩu hiệu như “Giải tán ICE” và “Không công lý, không hòa bình – đuổi ICE khỏi phố chúng tôi”.
Một người biểu tình, Ellison Montgomery (30 tuổi), nói với Reuters rằng anh “giận dữ, đau lòng và tan nát”, nhưng vẫn nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa lãnh đạo Dân chủ bang Minnesota và chính quyền Tổng thống Donald Trump. Các quan chức bang cho rằng vụ nổ súng là không chính đáng, dựa trên đoạn video cho thấy xe của Good đang quay đầu rời đi khi nhân viên ICE nổ súng. Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) khẳng định nhân viên ICE hành động để tự vệ, cho rằng nạn nhân đã lái xe về phía họ.
Biểu tình lan rộng, căng thẳng liên bang – địa phương gia tăng
Vụ bắn xảy ra chỉ vài ngày sau khi khoảng 2.000 nhân viên liên bang được điều tới khu vực Minneapolis–St. Paul trong chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay của DHS, làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa chính quyền liên bang và chính quyền bang.
Căng thẳng tiếp tục leo thang khi một nhân viên Biên phòng Mỹ tại Portland, Oregon bắn bị thương hai người trong xe hơi hôm thứ Năm, với DHS sử dụng lập luận tương tự rằng tài xế đã “vũ khí hóa” phương tiện. Hai vụ việc này đã thúc đẩy các nhóm tiến bộ và tổ chức bảo vệ quyền dân sự, bao gồm Indivisible và ACLU, kêu gọi biểu tình trên toàn quốc dưới khẩu hiệu “ICE Out For Good”.
Tại nhiều thành phố như Philadelphia và New York, người biểu tình diễu hành trước các cơ sở giam giữ liên bang và tòa án nhập cư, yêu cầu giải tán ICE và chấm dứt các hoạt động bắt giữ người di cư.
Tại Minneapolis, Thị trưởng Jacob Frey cho biết phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, song cảnh sát vẫn triển khai hơn 200 sĩ quan để kiểm soát tình hình sau khi xảy ra các vụ phá hoại tài sản và 29 người bị bắt giữ đêm thứ Sáu.
Cùng ngày, ba nghị sĩ Dân chủ Minnesota bị từ chối vào thăm trụ sở khu vực của ICE gần Minneapolis, làm dấy lên tranh cãi pháp lý giữa Quốc hội và DHS. Các nghị sĩ cáo buộc DHS vi phạm luật liên bang, trong khi cơ quan này nói việc hạn chế nhằm bảo đảm an toàn và tuân thủ quy trình thông báo trước.
Vụ việc tại Minneapolis đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc tranh luận gay gắt về chính sách nhập cư, vai trò của ICE và mối quan hệ căng thẳng giữa chính quyền liên bang với các địa phương do đảng Dân chủ lãnh đạo.
Theo: Khai Mở