Những cây gỗ tại cánh rừng tự nhiên thuộc khu vực giáp ranh huyện Thường Xuân và Như Xuân (Thanh Hóa) bị chặt hạ đều là gỗ rừng tự nhiên có đường kính lớn, khoảng vài chục năm tuổi. 

Theo ghi nhận của báo Người Đưa Tin, cây bị đốn hạ có đường kính lớn (30 – 60cm), khoảng 20 – 30 năm tuổi. Nhiều cây mới bị “xẻ thịt” cách đây không lâu nên gốc cây vẫn còn chảy nhựa.

Nhiều mẩu gỗ xẻ thành hộp được “lâm tặc” bỏ lại sau khi “hạ sát” cây gỗ tự nhiên hàng chục năm tuổi tại khu vực giáp ranh giữa huyện Thường Xuân và Như Xuân (Thanh Hóa).

Những khúc gỗ tròn đang nằm ngổn ngang cạnh gốc cây có đường kính khoảng 50cm trong rừng.
Gỗ được tập kết, phơi khô để chuẩn bị đưa ra ngoài.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hang-loat-cay-go-rung-tu-nhien-duong-kinh-lon-o-thanh-hoa-bi-lam-tac-chat-ha-a476026.html