Cách đích đến tại Hà Nội khoảng 300m, một nhóm hơn 10 tay đua, trong đó có áo vàng Igor Frolov (TP. HCM Vinama), áo xanh Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời) không may vướng nhau té ngã.

Cụ thể, diễn biến sự việc được báo VnExpress đăng tải, trái với dự báo về một chặng thi đấu êm ả, cuộc đua từ Hải Phòng đi Hà Nội sáng nay có nhiều biến động.

Khi cách đích đến tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội khoảng 300m, trong lúc đang tung nước rút, một tay đua Đồng Nai té ngã, khiến khoảng 15 tay đua vướng vào cùng ngã theo.

tay đua
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Nhóm gặp sự cố này có Áo Vàng Florov, Áo Trắng Nguyễn Văn Bình, Áo Xanh Nguyễn Tấn Hoài, Trần Tuấn Kiệt…

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ sau khi về đích, HLV Lê Thanh Liêm (Tập đoàn Lộc Trời) cho biết áo xanh Nguyễn Tấn Hoài đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra và may mắn không bị chấn thương nặng. Tuy nhiên, tay đua này đã phải khâu 2 mũi ở trán. Trong khi đó, áo vàng Igor Frolov bị xây xát toàn thân.

tay đua 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Nhờ chạy ở phía trên đoàn đông, tay đua Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời) đã thoát được vụ tai nạn. Đồng thời, tận dụng cơ hội cả áo vàng lẫn áo xanh đều bị nạn, tay đua người Nga đã tung nước rút giành chiến thắng chặng. Với chiến thắng này, Roman Maikin đã thâu tóm cả áo vàng lẫn áo xanh tổng sắp của cuộc đua.

Ngày 10/4, các tay đua sẽ thi đấu chặng thứ 6 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).