Hậu ‘Pháo’ chi 132 tỷ hối lộ nhận dự án nghìn tỷ

Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo buộc chi 132 tỷ đồng hối lộ để thâu tóm 14 dự án nghìn tỷ tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi trong 15 năm.
- Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu mô hình rừng trong đô thị
- Iran đối diện nguy cơ bị FIFA cấm dự World Cup 2026 vì căng thẳng chính trị
- Trump ra lệnh không kích Iran ngay trên trực thăng Marine One
Nội dung chính
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng
TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử 41 bị cáo liên quan sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn từ ngày 24/6, kéo dài 10 ngày. Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu “Pháo”, bị truy tố ba tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán, và Vi phạm quy định về đấu thầu. Cùng ra tòa có 30 cựu quan chức các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, 9 nhân viên Phúc Sơn và một giám đốc sàn bất động sản. Các tội danh bao gồm Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn, và Lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi. VKSND Tối cao đánh giá vụ án gây thiệt hại 1.168 tỷ đồng cho Nhà nước, thuộc nhóm đặc biệt nghiêm trọng.
Thâu tóm dự án bằng hối lộ

Hậu “Pháo” thành lập Phúc Sơn năm 2004, khi mới 23 tuổi. Đến năm 27 tuổi, ông ta đã đưa công ty tham gia các dự án lớn tại nhiều địa phương. Tại Vĩnh Phúc, Phúc Sơn được giao 14 dự án, trong đó 8 dự án có sai phạm. Hậu bị cáo buộc chi 132 tỷ đồng hối lộ, chủ yếu cho quan chức cấp cao. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, trong khi Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD. Số tiền hối lộ được chuyển qua valy, tại văn phòng hoặc nhà riêng.
Sai phạm tại các dự án Vĩnh Phúc
Phúc Sơn được phê duyệt làm chủ đầu tư 4 dự án lớn tại Vĩnh Tường, tổng diện tích 347 ha, bao gồm Chợ đầu mối (188 ha), Khu đô thị Tứ Trưng (29 ha), Trung tâm thương mại Phúc Sơn 1 (15 ha) và Phúc Sơn 2 (114 ha). Năm 2016, dự án Chợ đầu mối đối mặt nguy cơ bị thu hồi do chậm tiến độ. Hậu nhờ cậy bà Lan, ông Thành và Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hoàng Anh để được gia hạn và điều chỉnh quy hoạch. Nhờ đó, Phúc Sơn được giảm 200 tỷ đồng tiền sử dụng đất, từ 708 tỷ xuống 507 tỷ đồng, đồng thời được phép kinh doanh 854 lô đất và 27 căn nhà, thu về hơn 3.500 tỷ đồng.
Gian lận đấu thầu và trục lợi

Hậu “Pháo” còn thao túng 4 gói thầu công tại Vĩnh Tường, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó có dự án nâng cấp đê tả sông Hồng (1.092 tỷ đồng). Dù đê không hư hỏng, huyện Vĩnh Tường lập báo cáo gian dối để Phúc Sơn được chỉ định thầu. Hậu thuê thầu phụ thực hiện và trích 29 tỷ đồng phần trăm. Tương tự, tại Quảng Ngãi, Hậu chi 22 tỷ đồng và 200.000 USD để trúng thầu dự án đường nam sông Trà Khúc (620 tỷ đồng). Tại Phú Thọ, Hậu trúng 4 gói thầu trị giá 370 tỷ đồng, gây thiệt hại 55 tỷ đồng, bằng cách chi 3,8 tỷ đồng hối lộ.

Hậu quả và khắc phục
VKS xác định Hậu sử dụng sổ sách giả, hai hệ thống kế toán để giấu hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu, gây thất thoát thuế 504 tỷ đồng. Tổng thiệt hại Nhà nước lên tới 1.168 tỷ đồng. Cơ quan điều tra thu hồi 41 tỷ đồng, 534 lượng vàng SJC, hơn 1,1 triệu USD và kê biên 1.440 bất động sản, trong đó Hậu sở hữu 1.419 thửa. Các bị cáo đã nộp khắc phục hơn 188 tỷ đồng và 900.000 USD. Cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nộp 25,5 tỷ đồng và 1,63 triệu USD, vượt số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ.
Theo: VnExpress