Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 6/10, trên QL20 đoạn qua P.2 (TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) khiến xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng phần đầu.

Mời quý độc giả xem video nguồn Thanh Niên:

Báo Thanh Niên thông tin, vào khoảng 3h15 phút cùng ngày, xe khách giường nằm do tài xế Lâm Hoàng Phương, 39 tuổi, ngụ huện Đức Trọng điều khiển chở hơn 20 hành khách đang lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP. HCM đi TP. Đà Lạt.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe khách bất ngờ lao qua phần đường bên trái, tông thẳng vào trụ điện trung thế, rồi lao vào một góc trụ sở một ngân hàng. Cú tông trực diện khiến cột điện trung thế gãy đổ nhiều khúc, pano ngân hàng bị hư hỏng.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Vụ tai nạn khiến xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng phần đầu, toàn bộ kính phần thân xe bên trái vỡ nát, tài xế Phương bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hơn 20 người trên xe hoảng hốt la hét thất thanh nhưng không ai bị thương. Do phần dầu nhớt xe khách chảy tràn ra đường khiến nhiều người đi xe máy qua bị trơn trượt té ngã.

Trước đó, theo báo Tuổi Trẻ Online, lúc 12h ngày 23/9, xe khách chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai đi TP. HCM. Khi đến trước UBND xã Hưng Lộc thì mất lái tông vào hai xe máy do ông Lân và ông Lê Văn Sạng lái.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Ngôi Sao Net.

Chưa dừng lại ở đó, xe khách tiếp tục tông sập một đoạn dải phân cách cứng giữa đường rồi “leo” lên dải phân cách nằm vắt vẻo. Tại hiện trường, đầu xe khách bị hư hỏng nặng, kính bên hông vỡ nát. Hai chiếc xe máy cũng vỡ nát, nhiều bộ phận vung vãi khắp mặt đường.

Vụ tai nạn khiến ông Lân bị cán chết tại chỗ, còn ông Sạng thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, hơn 10 người trên xe khách phen hoảng loạn nhưng may mắn không ai bị thương.