Hình ảnh xưởng thịt trâu gác bếp giả ở Phú Thọ bị triệt phá

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá xưởng sản xuất thịt trâu gác bếp giả quy mô lớn, do Vũ Thị Hường điều hành. Cơ sở này dùng hàng trăm tấn thịt đông lạnh nhập từ Ấn Độ, gắn mác “đặc sản vùng cao” để tiêu thụ, thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.
- Cung cầu lệch pha trên thị trường lao động: Doanh nghiệp và người lao động cùng “khát”
- Phát hiện bộ xương người trong rừng thông xã Trường Xuân – Lâm Đồng
- Đánh thuế 20% trên lãi chuyển nhượng BĐS: Cần lộ trình thận trọng để thị trường không “sốc nhiệt”
Nội dung chính
Xưởng sản xuất hàng giả thực phẩm quy mô lớn
Theo điều tra, từ năm 2020, Vũ Thị Hường (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV MQ Food, xã Vĩnh Hưng, Phú Thọ) nhập hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh từ Ấn Độ. Số thịt này được chế biến thành khoảng 400 tấn thịt trâu sấy khô, dán nhãn “đặc sản vùng cao” để bán ra thị trường.
Khi kiểm tra xưởng MQ Food, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt heo tươi, 1 tấn lạp xưởng tươi, cùng kho thành phẩm có 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt heo sấy khô đóng gói.

Nguyên liệu không rõ nguồn gốc
Tại thời điểm kiểm tra, Hường không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm. Khám xét thêm cơ sở của Vũ Thị Hiền (chị ruột Hường), công an phát hiện 300kg thịt sấy đang đóng gói, 2 máy hút chân không và nhiều bao bì mang thương hiệu Cương Hường.
Điều tra xác định toàn bộ nguyên liệu là thịt đông lạnh nhập từ Ấn Độ, phần lớn không rõ xuất xứ, nhiều lô hàng đã bốc mùi hôi thối.
Thủ đoạn che mắt người tiêu dùng
Hường lập chi nhánh “ảo” tại Hà Giang, in bao bì ghi “đặc sản vùng cao” dù không hoạt động tại đây. Ngoài ra, cô mua chứng nhận HACCP in trên bao bì và tự tạo mã QR, chưa đăng ký với cơ quan chức năng.
Khởi tố vụ án
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Doanh thu bất chính ước tính hơn 100 tỉ đồng.
Theo: Khai Mở