Tối 6/6, tham dự buổi họp báo trước trận gặp Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá đối thủ rất cao sau màn thể hiện với Thái Lan, nhưng bên cạnh đó cũng nhấn mạnh mục tiêu chiến thắng của Việt Nam.

Mở đầu cuộc họp báo tại Dubai, HLV Park Hang-seo nói được báo VnExpress đăng tải: “Việt Nam từng thắng 3-1 ở lượt đi ngay tại Indonesia. Nhưng so với trận đấu hồi tháng 10/2019, đội hình hiện tại của họ thay đổi rất nhiều, với một HLV mới và nhiều cầu thủ mới.

Nếu tôi không nhầm, họ chỉ còn giữ lại đúng một cầu thủ từng đá trận lượt đi. Indonesia cũng không còn dùng cầu thủ nhập tịch nữa, thay vào đó là khoảng bảy hay tám người từng dự SEA Games 2019, và thêm ngần đó người đủ độ tuổi dự SEA Games năm nay.

Đây là tập thể trẻ trung, có tinh thần chiến đấu rất cao. Vừa qua, như chúng ta đều thấy, dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, Indonesia thi đấu rất năng động và quyết tâm. Tôi nghĩ Shin làm rất tốt công việc, thể hiện qua việc Indonesia giữ cân bằng tốt giữa tấn công và phòng ngự”.

Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Còn khi được hỏi đâu là điểm đáng ngại nhất bên phía Indonesia, HLV Park cho rằng: “Các cầu thủ trẻ. Họ có vẻ khát khao chứng tỏ mình trước HLV mới. Họ đã rất nỗ lực, chơi quyết tâm với tinh thần cao trước Thái Lan.

Chúng tôi cũng cần cảnh giác các pha xâm nhập từ tuyến hai của Indonesia. Tính từ khung thành Việt Nam trở lên, cánh trái của họ tấn công nhiều hơn, có vẻ hiệu quả hơn”.

Việt Nam đang đứng đầu bảng G, với 11 điểm qua năm trận, và lần lượt gặp Indonesia (ngày 7/6), Malaysia (11/6) và chủ nhà UAE (15/6). Đội tuyển cần giành thêm bảy điểm để chắc chắn vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Chính vì vậy, đề cao Indonesia nhưng HLV Park quả quyết, bất kể đối thủ là ai, mục tiêu của ông và các học trò vẫn là chiến thắng: “Chúng tôi phải thắng trận đấu ngày mai. Bởi vậy, toàn đội sẽ phải thực hiện đúng chiến thuật đã đề ra”.

bảng thi đấu
Lịch thi đấu bảng G, vòng loại World Cup 2022 – khu vực Châu Á (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Trong khi đó theo báo VietNamNet, đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng thể hiện quyết tâm: “Chúng tôi đã xem Indonesia đá với Thái Lan. Cầu thủ Indonesia có tinh thần chiến đấu cao dù bị dẫn bàn. Tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị tốt cả chiến thuật và tinh thần. Mục tiêu với tuyển Việt Nam chắc chắn vẫn là ba điểm, dù đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng”.

Trước khi kết thúc buổi họp báo, HLV Park Hang-seo cho biết thêm được báo Zing đăng tải: “Ở Asian Cup, thời tiết mát mẻ hơn, còn giờ thì nóng. Một số cầu thủ cùng vị trí đã quen, còn lại phải thích nghi với điều kiện thời tiết hiện nay”.