Theo We Global, khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tăng 4% sau loạt trận vừa qua tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

We Global đã chạy mô phỏng trên máy tính các kết quả còn lại của vòng loại thứ hai; kết hợp thành tích của các đội tuyển trước đó và kết luận rằng Việt Nam có 77,88% cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng của World cup 2022. Cơ hội của Việt Nam đứng thứ 9, sau Nhật Bản, Australia, Syria, Saudi Arabia, Hàn Quốc,Oman, Lebanon và Iraq. Trong đó, Nhật Bản là đội duy nhất chắc chắn vào vòng loại cuối.

Cơ hội giành vé vào vòng loại cuối World Cup của các đội bảng G lần lượt là UAE 65,72%, Thái Lan 6,40%, Malaysia 1,36%. Còn Indonesia hết cơ hội để được thi đấu tiếp vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023; dù kiếm được điểm đầu tiên trước Thái Lan với tỷ số hòa 2-2 vào tối 3/6.

Cơ hội vào vòng loại cuối World Cup

Thầy trò Park Hang-seo vẫn giữ ngôi đầu bảng, với 11 điểm. UAE, Thái Lan và Malaysia xếp sau với cùng 9 điểm, nhưng Việt Nam vẫn còn ba trận chưa đấu.

Việt Nam có 78%, Thái Lan 6,4% xác suất vào vòng loại cuối World Cup. Thầy Park chưa yên tâm với ‘người gác đền’
Việt Nam vẫn giữ đầu bảng G, nhưng ít nhất cần thắng Indonesia và Malaysia để được đi tiếp. Ảnh: Lâm Thoả.

Tuyển Việt Nam sẽ đứng đầu bảng G nếu giành được 7 điểm trong các trận đấu còn lại trước Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE vào ngày 15/6. Thái Lan và Malaysia đã bị tụt lại phía sau. Trường hợp đứng nhì bảng, thầy trò ông Park vẫn có thể lọt vào vòng loại cuối World Cup; nếu nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích cao.

We Global là trang thống kê bóng đá có trụ sở tại Mỹ thường xuyên đưa ra các dự đoán; mô phỏng về kết quả các trận đấu quốc tế hay bảng xếp hạng FIFA.

Thầy Park Hang Seo chưa yên tâm về ‘người gác đền’

Tại buổi tập tối 4/6 của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022, Khi các cầu thủ của tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện cùng HLV Park Sung Gyun, thì HLV Park Hang Seo với vẻ mặt trầm ngâm, nhiều lần hướng mắt về phía 3 thủ môn Tấn Trường, Văn Hoàng và Văn Toản của đội tuyển Việt Nam đang thực hiện các bài tập dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Thế Anh.

Việt Nam có 78%, Thái Lan 6,4% xác suất vào vòng loại cuối World Cup. Thầy Park chưa yên tâm với ‘người gác đền’
HLV Park Hang Seo liên tục nhìn về phía các thủ môn đang luyện tập ngày 4/6 tại TP. Dubai (ảnh: 24h).

Văn Lâm không thể cùng tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup. Điều này làm Thầy Park sẽ phải đau đầu lựa chọn 1 trong 3 thủ môn kể trên để bắt chính trong các trận gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).