HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ đáng chú ý về diễn biến trận tuyển Việt Nam thua Ả Rập Xê Út 1-3 vào rạng sáng 3/9. Sau trận đấu, Duy Mạnh cũng đã gửi lời xin lỗi tới các đồng đội và người hâm mộ trên Facebook cá nhân.

HLV Park Hang-seo chia sẻ được báo Nhịp Sống Việt đăng tải: “Hôm nay, mặc dù chúng tôi ghi bàn trước nhưng thua ngược, tôi cảm thấy khá tiếc nuối.

Chúng tôi đã không may mắn vì chúng tôi thua 2 bàn bằng phạt đền, bị mất người và thua thiệt về quân số. Tôi nghĩ hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực hết sức rồi. Việc để thua 2 bàn bằng phạt đền cũng là một phần để chúng tôi phải cải thiện về mặt chiến thuật, tiếp tục hoàn chỉnh về mặt sơ đồ”.

HLV Park Hang-seo nói gì về tình huống Việt Nam bị penalty; Duy Mạnh gửi lời xin lỗi sau khi nhận thẻ đỏ
HLV Park Hang-seo tham dự cuộc họp báo sau trận Việt Nam thua Ả Rập Xê Út (ảnh: VFF).

Đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 nhờ công của Quang Hải. Tuy nhiên, thẻ đỏ ở phút 54 của Duy Mạnh cùng quả phạt đền phải nhận khiến thế trận xoay chuyển. Tuyển Việt Nam thua chung cuộc 1-3.

Nói về tình huống bước ngoặt, HLV Park Hang-seo không cho rằng trọng tài sai. Ông phát biểu: “Rõ ràng, thua thiệt về con người dẫn đến thiệt hại lớn hơn là thua thiệt về mặt kỹ thuật. Tất nhiên, kết quả trận đấu không thể thay đổi rồi. Tôi nghĩ là nếu không mất người thì tỷ số có khi là 2-3”.

Khi được hỏi tại sao có bàn thắng trước lại không tiếp tục tấn công, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Đã ghi bàn trước thì chẳng có lý do gì để chúng ta cần tấn công tiếp cả. Đây lại là sân khách nữa”.

Duy Mạnh gửi lời xin lỗi sau khi nhận thẻ đỏ

Trên trang cá nhân Facebook, Duy Mạnh đã có dòng trạng thái chia sẻ: “Gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến BHL cùng toàn thể anh em cầu thủ và toàn thể mọi người hâm mộ. Tôi cũng rất buồn, điều đáng tiếc nhất lại đến với tôi và đội tuyển Việt Nam”.

Chỉ ít giờ sau, dòng trạng thái này đã nhận được rất nhiều lượt thích và chia sẻ. Tuy nhiên, những dòng bình luận đều là những câu nói thông cảm và động viên giành cho trung vệ sinh năm 1996. Thủ môn Bùi Tấn Trường đã có bình luận động viên đàn em: “Không sao em ơi, đường còn dài, chiến tiếp thôi” hay Phan Văn Đức đã nói: “Không may mắn thôi bạn ơi”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào trưa 3/9. Đội dự kiến có mặt tại Hà Nội vào lúc 19h50 (giờ địa phương). Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Australia tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7/9.