Thể thao 24h: HLV Park lọt top 40 người quyền lực ở Hàn Quốc, Nhất Long muốn thượng đài với Mike Tyson là những sự kiện được nhiều người theo dõi ngày 29/4.

HLV Park lọt top 40 quyền lực ở Hàn Quốc

Mới đây tạp chí Forbes Hàn Quốc xếp HLV Park Hang-seo ở vị trí 38 trong danh sách những người quyền lực nhất nước này năm 2020. Ông Park là HLV duy nhất trong danh sách bên cạnh những người nổi tiếng trong các lĩnh vực chính trị, thể thao, giải trí… Các đánh giá của Forbes dựa theo tiêu chí truyền thông, phát thanh truyền hình, thu nhập và mạng xã hội.

Mike Tyson – Nhất Long sẽ làm cặp đấu được nhiều người mong đợi (ảnh Getty).

Đứng bên cạnh ông Park trong danh sách này là các cầu thủ Son Heung-min (thứ tư) và  Lee Kang-in (thứ 20). Ba cái tên còn lại trong giới thể thao là Ryu Hyu-jin (cầu thủ bóng chày – thứ hai), Ko Jin-young (nữ golfer – thứ 12), và Seo Jang-hoon (cựu cầu thủ bóng rổ – thứ 13).

Hiện HLV Park Hang-seo đang ở Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và kế hoạch bảo vệ ngôi đầu Đông Nam Á.

Ở lại Hà Lan, chẳng biết bao giờ Văn Hậu mới được ra sân

Theo tờ Thể thao 24/7, mới đây Bình luận viên Quang Tùng đã có những nhận xét về tương lai của Văn Hậu ở Hà Lan. BLV Quang Tùng nhận xét: “Mọi thứ vẫn rất bấp bênh, 50-50 và không biết bao giờ Văn Hậu mới được ra sân”.

Văn Hậu trong vai trò dự bị ở đội bóng Hà Lan (ảnh: Pro Shots).

Bình luận viên gạo cội này tin rằng, việc giải cứu Văn Hậu về Việt Nam là biện pháp không tồi. Nhưng để giải cứu Văn Hậu về ngay thì VPF phải sửa đổi luật và như vậy rất bất cập, vì luật chưa bao giờ thay đổi vì một cầu thủ.

Vừa qua Văn Hậu đã có buổi gặp mặt đại diện Heerenveen. Hậu vệ người Thái Bình bày tỏ mong muốn ở lại nhưng chưa chắc đội bóng Hà Lan đã quyết định giữ Văn Hậu.

Nhập tịch thành công, Filip Nguyễn vẫn có thể không được dự AFF Cup

Theo Zing, thủ môn mang hai dòng máu CH Czech – Việt Filip Nguyễn đang gấp rút hoàn tất những thủ tục cuối cùng trong quá trình nhập tịch Việt Nam. Anh tỏ ra háo hức với cơ  hội lần đầu khoác áo đôi tuyển Việt Nam ngay từ vòng loại WC 2022, đặc biệt là AFF Cup trong năm nay.

Tuy nhiên, ngay cả khi có quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn cũng chưa chắc được dự AFF Cup.  Lý do là AFF Cup 2020 không thuộc lịch FIFA Day nên CLB Slovan Liberec hoàn toàn có quyền từ chối cho cầu thủ này trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Theo dự kiến, giải vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra cuối năm 2020. Đó cũng là giai đoạn quyết định lượt đi giải vô địch quốc gia Czech. Vì vậy, khả năng nhả người của đội bóng Czech là rất thấp.

Nguy cơ hủy Olympic Tokyo

Dù Olympic 2020 đã phải lùi sang mùa hè 2021, nhưng nhiều khả năng Nhật Bản sẽ hủy thế vận hội này. Trả lời báo giới hôm 28/4, Trưởng Ban tổ chức Yoshiro Mori tuyên bố thế vận hội sẽ bị hủy nếu dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến xấu.

Việc hủy kỳ Olympic này là điều không mong muốn với Nhật Bản. Họ đã tốn thêm ba tỷ USD cho việc dời Olympic sang hè 2021, bằng khoảng một phần tư so với tổng chi phí Nhật Bản bỏ ra trong bảy năm chuẩn bị Thế vận hội.

Dybala dương tính lần 4 với nCoV

Tờ El Chiringuito thông tin kết quả xét nghiệm mới đây của Paulo Dybala tiếp tục cho kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện Paulo Dybala đã bước sang tuần thứ 6 điều trị Covid-19. Qua 4 lần xét nghiệm cầu thủ này đều dương tính với virus Corona.

Trước Dybala, hai đồng đội của anh ở Juventus là Daniele Rugani và Blaise Matuidi cũng dương tính với Covid-19. Đáng mừng là hai người này đã khỏe mạnh và luyện tập trở lại.

Nhất Long muốn thượng đài với Tyson

Đầu tuần này, huyền thoại quyền anh hạng nặng Mike Tyson tuyên bố sắp trở lại võ đài. Tay đấm nổi danh năm nay 53 tuổi đang tích cực tập luyện để có đủ sự uy lực trước khi lên sàn đấu, dù chỉ là những trận đấu từ thiện.

Theo Zing, Tyson vẫn chưa xác định được đối thủ. Điều này khiến Nhất Long – võ sĩ được ca tụng danh xưng “Đệ nhất Thiếu Lâm” tỏ ra háo hức muốn thượng đài cùng huyền thoại quyền anh. Võ sĩ Trung Quốc nói rằng được đọ sức với Tyson là sự may mắn suốt đời. “Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, tìm cơ hội chiến thắng hoặc cố kéo dài trận đấu và thể hiện những kỹ năng tốt nhất. Dù bị đánh bại, tôi sẵn sàng thượng đài với các huyền thoại”, anh nói.

Trong quá khứ, Mike Tyson được mệnh danh là “Tay đấm thép”. Anh thượng đài 58 trận và giành 50 chiến thắng, trong đó có 44 lần hạ knock-out đối thủ.

Neymar hết cơ hội tái hợp với Barca

Ngày 28/4, tờ L’Esportiu của Tây Ban Nha cho biết, giới lãnh đạo Barca nhóm họp và quyết định từ bỏ thương vụ chiêu mộ Neymar. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là giá chuyển nhượng của chân sút người Brazil quá cao.

Ngoài ra, đội chủ sân Camp Nou được cho là cảm thấy bất công nếu phải trả 30 triệu euro tiền lương cho Neymar. Điều này càng vô lý hơn khi tình hình tài chính của câu lạc bộ đang suy giảm do ảnh hưởng từ Covid-19.

Hiện Neymar vẫn nhận đủ mức lương 37 triệu euro một mùa ở PSG. Trước đó vào năm 2017, PSG đã bỏ ra 222 triệu euro để giải cứu Neymar khỏi Barca.