Bản tin audio

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) ông Somyos Pumpanmuang vừa chia sẻ với tờ Siam Sports về khả năng Thai League sẽ tiếp tục mùa giải đến hết tháng 12. Điều này có thể dẫn đến kịch bản là Muangthong không cho Đặng Văn Lâm hội quân cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup.

Nhóm lãnh đạo FAT đang dự tính Thai League sẽ tiếp tục từ tháng 6 và kết thúc trong năm 2020. Nếu điều này xảy ra thì giải đấu Thai League sẽ trùng thời gian với AFF Cup. Do AFF không được coi là một giải đấu chính thức của FIFA, nên rất khó để yêu cầu các câu lạc bộ nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, khả năng Văn Lâm vắng mặt tại giải đấu AFF Cup là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan ông Somyot Poompanmoung (nguồn ảnh: wikipedia)

Thiếu vắng Văn Lâm sẽ khiến hàng thủ của Việt Nam thêm mong manh, đặc biệt là khi Duy Mạnh chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Đặng Văn Lâm là điểm tựa lớn của tuyển Việt Nam trong khung thành, do vậy HLV Park Hang Seo sẽ phải tính chuyện tìm người thay thế vị trí của Lâm “Tây” ngay từ bây giờ.

Hiện ông thầy người Hàn Quốc đang không có trong tay nhiều thủ môn xuất sắc. Thủ thành Bùi Tiến Dũng đang thi đấu kém thuyết phục, thậm chí còn khó có cơ hội được gọi lên tuyển. Ở thời điểm này còn có Văn Toản, thủ thành 21 tuổi này đã chơi hay tại SEA Games 30, nhưng anh còn khá trẻ để có thể tham gia vào AFF. Chính vì vậy, thủ môn được coi là hội tụ đủ điều kiện về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thay Văn Lâm có thể là Trần Nguyên Mạnh. 

Nguyên Mạnh từng là thủ thành số một của ĐTQG Việt Nam trước khi Văn Lâm xuất hiện. Sau thời gian bị dính chấn thương nặng, Nguyên Mạnh vẫn giữ được phong độ cao khi trong màu áo CLB SLNA, anh đã giúp đội bóng này là một trong những đội thủng lưới ít nhất tại V.League 2019.

Thủ thành Đặng Văn Lâm đang thi đấu cho Muangthong united (nguồn ảnh: wikipedia)

Mùa V.League 2020, Nguyên Mạnh đầu quân cho CLB Viettel, anh vẫn giữ được tố chất của người gác đền lão luyện khi thi đấu rất ấn tượng trong màu áo của Viettel. Với sự ổn định hiện có, Nguyên Mạnh có thể là sự lựa chọn số một trong khung thành ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Tất nhiên, thầy Park và người hâm mộ đều muốn có Văn Lâm trong đội tuyển tham dự AFF Cup vào cuối năm nay. Muốn vậy, bóng đá Việt Nam sẽ phải thuyết phục CLB Muangthong nhả người giống như các câu lạc bộ Thái Lan từng làm với Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng trong quá khứ.

Tại AFF Cup 2018 tuyển Thái Lan cũng từng chịu thiệt thòi lớn về lực lượng do nhiều trụ cột như Chanathip, Dangda… thi đấu tại Nhật Bản và không được câu lạc bộ cho trở về. Nếu điều này lặp lại tại giải đấu năm nay, đây sẽ là điều nuối tiếc lớn bởi Thái Lan luôn là ứng cử viên vô địch và được chờ đợi sẽ đến tranh tài với đội hình mạnh nhất.