Hội An đau đầu vì nạn ăn xin có tổ chức tại các ngã tư phố cổ

Trong khoảng hai tháng trở lại đây, tình trạng người ăn xin xuất hiện dày đặc tại các ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu ở khu phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan Phố Cổ.
- Hơn 300 ca tử vong vì COVID-19 mỗi tuần tại Mỹ: Nguyên nhân do đâu?
- Cảm phục người đàn ông cứu cô gái đuối nước giữa sông Thạch Hãn
- Đường dây cho vay nặng lãi nghìn tỉ do người Trung Quốc cầm đầu: Bị cáo khai “chỉ làm công ăn lương”
Nội dung chính
Người dân bức xúc vì ăn xin tái xuất nhiều trong phố cổ
Trong khoảng hai tháng trở lại đây, tình trạng người ăn xin xuất hiện dày đặc tại các ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu ở khu phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang khiến người dân không khỏi bức xúc. Họ thường xuyên bắt gặp các đối tượng ăn xin ngồi cố định tại các điểm giao lộ đông người qua lại, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố di sản.

Các điểm nóng ăn xin: Từ chợ đến ngã tư đông người
Theo ghi nhận, các “điểm nóng” của tình trạng ăn xin hiện tập trung ở các giao lộ trọng yếu như:
- Nguyễn Tất Thành – đường 28/3
- Lê Hồng Phong – Tôn Đức Thắng
- Lý Thường Kiệt – Nguyễn Trường Tộ
- Khu vực chợ Bầu Ốc, chợ cá Thanh Hà
Người dân cho biết, các đối tượng ăn xin xuất hiện đều đặn hàng ngày từ khoảng 8 giờ sáng đến chiều, có người chở đến và đón về, không giống người vô gia cư lang thang như thông thường.
Hành vi có dấu hiệu bị “chăn dắt” có tổ chức
Đáng lo ngại, các đối tượng ăn xin chủ yếu là người lớn tuổi hoặc giả dạng khuyết tật, mang theo ca nhựa, mũ vải và cả những bảng giấy ghi câu chuyện thương tâm nhằm lấy lòng thương hại. Một số người dân phản ánh rằng, mỗi khi có ai đó rút điện thoại quay phim, lập tức xuất hiện một người lạ đi xe máy, chở người ăn xin rời đi, thậm chí có trường hợp còn bị đe dọa, cản trở.
Những biểu hiện này cho thấy dấu hiệu rõ ràng của việc tổ chức “chăn dắt” người ăn xin, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến nỗ lực xây dựng một Hội An văn minh, lịch sự trong mắt du khách quốc tế.
Chính quyền vào cuộc: Điều tra và cắt nguồn lợi
Trước phản ánh của người dân, ngày 22/5, UBND thành phố Hội An đã tổ chức họp khẩn và đưa ra chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, các Chủ tịch UBND phường được giao chủ trì phối hợp xử lý, đồng thời phối hợp lực lượng công an điều tra kẻ đứng sau tổ chức đưa người ăn xin vào phố cổ.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An nhấn mạnh: “Phần lớn các trường hợp là từ nơi khác đến và có người chăn dắt. Thành phố sẽ kiên quyết điều tra, xử lý thích đáng, đồng thời kêu gọi người dân và du khách không cho tiền để cắt đứt nguồn lợi của hành vi này.”
Cảnh báo và lời kêu gọi cộng đồng
Việc cho tiền người ăn xin ở các điểm công cộng không chỉ tiếp tay cho các hành vi tổ chức trái phép mà còn gây áp lực lên trật tự đô thị và du lịch. Hội An kêu gọi cộng đồng cùng chung tay gìn giữ hình ảnh thành phố di sản bằng cách ngừng cho tiền ăn xin và kịp thời phản ánh các trường hợp nghi vấn đến chính quyền.
Theo: Dân trí