Ruộng bí của hai nông dân trên bãi bồi ở xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, sắp đến ngày thu hoạch để bán Tết Nguyên đán thì bị chặt quả và gốc.

Sáng 20/12, vợ chồng ông Đinh Văn Huynh (49 tuổi, trú tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương), ra thăm ruộng bí thì phát hiện nhiều cây héo rũ do gốc bị nhổ, quả bị chặt ngang rụng giữa ruộng.

bí bị chặt 3
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

Ruộng bí trên bãi bồi rộng 4 ha ven sông Lam do ông Huỳnh cùng ông Võ Văn Dương (41 tuổi ở cùng xã), trồng gần 3 tháng trước. Qua kiểm đếm, nhà chức trách xác định diện tích bị phá hoại một ha, khoảng 1.200 gốc.

“Tôi vay mượn khoảng một tỷ đồng để đầu tư. Dự kiến quả bí xanh khoảng 20 ngày nữa sẽ cho thu hoạch bán Tết Nguyên đán, ước tính số lượng bí bị hỏng gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng”, ông Huynh chia sẻ với báo VnExpress.

bí bị chặt 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

“Tôi và anh Huynh thầu lại một số diện tích ở bãi ven sông để canh tác, trồng bí nhằm phát triển kinh tế. Cây bí đã được trồng hơn 2 tháng, khoảng 20 ngày nữa sẽ cho thu hoạch nhưng giờ thì mất trắng rồi…”, ông Dương nghẹn ngào chia sẻ với báo Tiền Phong.

bí bị chặt 2
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

Ông Huỳnh và ông Văn cho hay gần đây không xảy ra mâu thuẫn với ai. Ruộng bí có để chòi canh gác, tuy nhiên sự việc xảy ra vào buổi tối nên khó phát hiện.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đô Lương điều tra, làm rõ.