Sau hai năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, hơn 12.000 nhân khẩu tại TP. Hội An cần được hỗ trợ gạo vào dịp Tết 2022.

VnExpress đưa tin, ngày 7/1, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP. Hội An xác nhận, UBND TP đã có tờ trình gửi UBND tỉnh và Sở Lao động Thương Binh và Xã hội xin hỗ trợ gạo cho người dân có nguy cơ bị thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022. Đây là lần đầu tiên chính quyền thành phố có động thái này.

Qua rà soát 13 xã, phường, thành phố đã ghi nhận 4.960 hộ với 12.251 nhân khẩu cần sự trợ giúp.

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Với dự kiến mức hỗ trợ 15 kg mỗi khẩu, tổng số gạo Hội An đề nghị hỗ trợ là 183.765 kg.

Ông Sơn chia sẻ với báo chí, hai năm dịch Covid-19 hoành hành khiến ngành Du lịch thành phố gặp nhiều khó khăn hơn 1.000 hộ kinh doanh gần như không có nguồn thu. Trong năm 2021, thành phố chỉ thu ngân sách gần 400 tỷ trong khi các năm trước khi bùng phát dịch đều thu trung bình hơn 2.000 tỷ, theo VTC NEWS.