Ngày 2/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh triệt phá một điểm kinh doanh thực phẩm nghi nhập lậu, chuyên bán cho học sinh với giá rẻ bất ngờ.

Đột xuất kiểm tra, phát hiện hàng nghìn gói thực phẩm trôi nổi

Cụ thể, Đội QLTT số 1 và Đội 4 – Phòng Cảnh sát kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hải Dương) đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Minh Thu tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương.
Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn 3.700 sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn, chủ yếu là đồ ăn vặt đóng gói như thịt nướng nấm, bò Tây Tạng mini, mực nhồi thịt, cá cay, sụn tai xào cay… Những sản phẩm này có bao bì bắt mắt, in chữ nước ngoài – nghi là tiếng Trung Quốc – nhưng hoàn toàn không có tem nhãn phụ, không ghi rõ thành phần, hạn dùng hay cơ sở sản xuất.

Bán tràn lan trước cổng trường với giá chỉ từ 5.000 đồng

Điều đáng nói, toàn bộ số hàng đều được rao bán với giá rẻ, chỉ từ 5.000 – 10.000 đồng/sản phẩm. Theo xác minh ban đầu, các mặt hàng này chủ yếu tiêu thụ cho học sinh tại các trường lân cận – nhóm đối tượng dễ bị thu hút bởi bao bì sặc sỡ và tên gọi hấp dẫn.
Khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn hay chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Số lượng lớn, giá rẻ bất thường, không đảm bảo an toàn thực phẩm – những yếu tố khiến lực lượng chức năng nghi vấn đây là thực phẩm nhập lậu.

Toàn bộ hàng hóa thu giữ có dấu hiệu nhập lậu, không đảm bảo an toàn thực phẩm. (Ảnh: Báo mới)

Tạm giữ toàn bộ lô hàng, mở rộng điều tra

Trước các dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 3.700 sản phẩm để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm. Đồng thời, vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc đang len lỏi vào bữa ăn hàng ngày của học sinh – đối tượng đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chi cục QLTT Hải Dương cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các điểm bán lẻ thực phẩm gần trường học, nhằm chấn chỉnh tình trạng buôn bán thực phẩm trôi nổi và bảo vệ sức khỏe học đường.

Theo: Báo mới