Tính đến tháng 10/2021, có hơn 700.000 người rút bảo hiểm xã hội 1 lần, tăng gấp 1,5 lần so với sáu tháng đầu năm và tăng 5,45% so với cùng kỳ năm 2020.

Đây là thông tin đáng lo ngại được Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố sáng ngày 21/11, theo VnExpress.

BHXH Việt Nam nhận định nguyên nhân của sự gia tăng số người rút BHXH 1 lần là do dịch Covid-19 khiến đời sống khó khăn, người lao động cần tiền để chi tiêu. Cụ thể, tại TP.HCM, số người nộp hồ sơ rút bảo hiểm vào tháng 10 là 9.000 người, tăng gấp 3 lần so với tháng 9, còn tính từ đầu năm đến tháng 10, thành phố ghi nhận hơn 86.000 trường hợp nhận BHXH 1 lần. Ở Đồng Nai, Bình Dương, số hồ sơ nhận trợ cấp 1 lần trong tháng 10 cũng tăng vọt.

Theo tính toán của BHXH Việt Nam, nếu lĩnh BHXH 1 lần, người lao động sẽ mất đi khoảng 1,14 tháng lương đối với mỗi năm đóng bảo hiểm trước năm 2014 và khoảng 0,64 tháng lương đối với mỗi năm đóng bảo hiểm sau năm 2014. 

Số liệu thống kê cho thấy, giai đoạn 2016 – 2019, người rút BHXH 1 lần chủ yếu thuộc nhóm lao động trẻ ở khu vực ngoài nhà nước, từ 26 đến 29 tuổi. Tỷ lệ này ở nữ giới là 55,6%, nam giới là 44,37%.