Một trong những cầu thủ xuất chúng nhất của bóng đá thế giới – Diego Maradona đã qua đời ở tuổi 60 sau một cơn đau tim ngày 25/11.

Sau khi một số hãng tin của Argentina đăng tin “Cậu bé vàng” qua đời, nhiều người bán tín bán bán nghi. Sau đó, đồng loạt nhiều hãng thông tấn đã xác thực về cái chết của Maradona. Tổng thống Argentina, ông Alberto Fernandez cũng khẳng định sự đau buồn đối với quốc gia và cá nhân ông vì Diego ra đi.

Maradona (giữa) cần có người dìu khi đón sinh nhật ở tuổi 60 (ngày 30/10/2020)

Theo Goal.com, Maradona nhập viện từ đầu tháng 11 này, chỉ vài ngày sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 60.

Từ ngày sinh nhật 30/10, Maradona có một số biểu hiện mệt mỏi. Kết quả khám tại bệnh viện La Plata cho thấy ông có một cục máu đông trong não, nhưng các bác sĩ cho hay cuộc phẫu thuật loại máu đông đã diễn ra thành công.

Tuy nhiên sau khi xuất viện, vào sáng 25/11, Maradona bị trụy tim và các bác sĩ đã không thể cứu được ông, theo báo Tuổi Trẻ.

Theo TyC Sports, Tổng thống Argentina, ông Alberto Fernandez trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina để tổ chức một buổi lễ tại sân vận động. Song việc tổ chức hay không thuộc về gia đình của Diego Maradona.

Ông Alberto Fernandez cũng tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Maradona.

Một trong những hình ảnh cuối cùng của Maradona (bên trái). Ảnh chụp màn hình TNT Sport.

Zing dẫn tin từ Ole cho biết, sẽ có nhiều hoạt động để tri ân Maradona, nhưng đông đảo người hâm mộ đã tụ tập tại Obelisk để nói lời tạm biệt với “Cậu bé vàng”.

Maradona sinh ngày 30/10/1960 tại Lanus, Buenos Aires (Argentina). Ông được biết đến là một tài năng bóng đá thiên bẩm từ khi còn 16 tuổi trong màu áo của đội bóng hàng đầu Argentina – đội Boca Juniors.

Maradona chuyển tới châu Âu và thể hiện tài năng siêu việt ở Barcelona vào năm 1982, ghi được 22 bàn sau 36 trận.

Đỉnh cao của Maradona là giai đoạn đầu quân ở Ý với câu lạc bộ Napoli (1984 – 1991), tại đây ông ghi 88 bàn sau 188 lần ra sân. Ông trở thành huyền thoại làng túc cầu với vai trò đầu tàu của đội tuyển Argentina đạt chức vô địch World Cup tại Mexico 1986.