Israel đang cân nhắc kiểm soát toàn bộ Gaza bằng vũ lực, giữa lúc cộng đồng quốc tế lo ngại nguy cơ leo thang xung đột và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Netanyahu tái khẳng định mục tiêu chiến sự tại Gaza

Ngày 5/8, Thủ tướng Israel Netanyahu họp cùng các quan chức an ninh để hoàn thiện chiến lược mới. Ông nhấn mạnh ba mục tiêu: tiêu diệt Hamas, giải cứu toàn bộ con tin và chấm dứt mối đe dọa từ Gaza. Cuộc họp kéo dài ba giờ đồng hồ, với các phương án quân sự được trình bày chi tiết.

Kế hoạch kiểm soát toàn diện Gaza gây tranh cãi

Theo Kênh 12 Israel, ông Netanyahu đang nghiêng về việc tái kiểm soát toàn bộ Gaza bằng quân sự. Nếu được thực thi, kế hoạch này sẽ đảo ngược quyết định rút quân năm 2005. Hiện Israel mới chiếm khoảng 75% lãnh thổ Gaza, việc mở rộng sẽ kéo theo tổn thất lớn và nguy cơ cho con tin.

Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Ai Cập lên tiếng phản đối

Tại Liên Hợp Quốc, Trợ lý Tổng thư ký Miroslav Jenča cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu chiến dịch được mở rộng. Trung Quốc bày tỏ lo ngại và kêu gọi Israel chấm dứt hành động quân sự. Tổng thống Ai Cập chỉ trích cuộc chiến đã vượt quá mọi giới hạn và gọi đây là hành vi “diệt chủng trắng trợn”.

Phản ứng mập mờ từ phía Mỹ gây chú ý

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang viện trợ nhân đạo và không can thiệp vào kế hoạch của Israel. Hãng Aljazeera nhận định phát ngôn của ông là động thái ngầm ủng hộ Israel toàn quyền hành động tại Gaza. Diễn biến này khiến dư luận quốc tế đặc biệt lo ngại về xung đột kéo dài.

Theo: VOV