Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo nếu Israel thực hiện kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza. Động thái này được cho là đang được Thủ tướng Netanyahu cân nhắc sau khi đàm phán ngừng bắn với Hamas sụp đổ, làm gia tăng căng thẳng và chia rẽ quốc tế.

LHQ cảnh báo hậu quả thảm khốc

Ngày 5-8 (giờ địa phương), tại phiên họp Hội đồng Bảo an, Trợ lý Tổng thư ký LHQ Miroslav Jenca bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các thông tin cho rằng Israel có thể mở rộng hoạt động quân sự, tiến tới chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza.

Ông cảnh báo, nếu đúng sự thật, kế hoạch này sẽ gây hậu quả thảm khốc cho hàng triệu người Palestine và đe dọa tính mạng những con tin còn sống ở Gaza. Ông Jenca nhấn mạnh: “Tình hình hiện nay ở Gaza là không thể tưởng tượng nổi, người dân Palestine đang phải chịu đựng điều kiện tồi tệ, vô nhân đạo. Luật pháp quốc tế quy định rõ, Gaza là và phải là một phần của nhà nước Palestine trong tương lai”.

Israel cân nhắc chiến lược quân sự mới

Theo Reuters, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5-8 đã họp khẩn với các quan chức an ninh cấp cao để hoàn thiện chiến lược mới cho cuộc xung đột gần hai năm ở Gaza. Ông được cho là ủng hộ phương án tiếp quản quân sự hoàn toàn Dải Gaza sau khi đàm phán ngừng bắn với Hamas đổ vỡ.

Kế hoạch này gây chia rẽ trong nội các và vấp phải lo ngại từ giới quân đội do rủi ro đối với các con tin. Một số nước, trong đó có Trung Quốc, đã lên tiếng phản đối.

Phản ứng quốc tế

Hội đồng Bảo an LHQ họp về xung đột giữa Israel và Hamas (Ảnh: Công an nhân dân)

Phó đại diện Trung Quốc tại LHQ Geng Shuang bày tỏ “mối quan ngại lớn” về kế hoạch của Israel, kêu gọi chấm dứt ngay các hành động nguy hiểm và thúc giục các nước có ảnh hưởng can thiệp để sớm đạt lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối nêu rõ lập trường ủng hộ hay phản đối. Ông chỉ khẳng định ưu tiên hiện nay của Washington là bảo đảm cung cấp lương thực và viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza.

Xung đột và khủng hoảng nhân đạo gia tăng

Bất chấp áp lực quốc tế về ngừng bắn nhằm giảm thiểu nạn đói và điều kiện khủng khiếp tại Gaza, nỗ lực hòa giải đã thất bại. Theo Reuters, ít nhất 20 người thiệt mạng khi chờ nhận cứu trợ của LHQ ở phía Bắc Gaza do bị quân đội Israel tấn công. Ở Rafah, miền Nam Gaza, thêm 20 người bị thương khi chờ viện trợ gần quảng trường Morag.

UNOPS cho biết, kể từ khi Israel cho phép nối lại hoạt động nhân đạo ngày 19-5, có 2.604 xe tải cứu trợ vào Gaza. Tuy nhiên, 88% trong số này – tương đương 2.309 xe – không đến được nơi phân phát vì bị chặn hoặc cướp.

Theo UNOPS, nguyên nhân là do các xe bị chặn lại bởi người dân đói khát hoặc bị các nhóm vũ trang đánh chặn trong quá trình vận chuyển.

Theo: Báo Công an nhân dân