Ý đang là tâm dịch COVID-19 ở châu Âu, ghi nhận thêm 475 ca tử vong trong ngày 18/3. Đây cũng là ngày có số người chết nhiều nhất ở nước này.

Theo hãng tin Reuters, Ý ghi nhận thêm 475 ca tử vong trong ngày 18/3, nâng tổng số ca tử vong chỉ riêng ở nước này đã lên đến 2.978 người. Tổng số ca nhiễm virus được xác định là 35.713. Tổng số ca khỏi bệnh là 4.025 người. Khoảng 2.257 người đang được chăm sóc ở phòng chăm sóc đặc biệt. 

Số người chết vì COVID-19 ở Italy chiếm hơn 1/3 số ca tử vong toàn cầu, trong bối cảnh nước này đã đóng cửa tất cả các doanh nghiệp, cấm các cuộc tụ họp công cộng. Trong số 475 ca, riêng vùng Lombardy ghi nhận 319 trường hợp.

Tỷ lệ tử vong ở Italy là 8,3%, cao gấp đôi tỷ lệ trung bình toàn cầu 4,1%. Dân số già và bệnh viện quá tải là hai trong số các nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở nước này đặc biệt cao.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ ở Ý kiểm tra một người vô gia cư ở Rome – ảnh: REUTERS.

Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Italy Silvio Brusaferro nói tại Rome ngày 18/3 rằng “biện pháp chính hiện nay là đừng từ bỏ, sẽ mất vài ngày trước khi chúng ta thấy được lợi ích của các biện pháp ngăn chặn. Chúng tôi phải tiếp tục duy trì để thấy tác dụng của chúng và trên hết là bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất”.

Dịch đang lây lan mạnh ở châu Âu. Ngoài Italy, Tây Ban Nha ghi nhận hơn 14.700 nhiễm, 638 ca tử vong, Đức hơn 12.300 ca nhiễm, 28 người chết, Pháp hơn 9.100 người nhiễm, 264 ca tử vong, Anh hơn 2.600 ca nhiễm, 104 người tử vong.

Viêm phổi Vũ Hán xuất hiện ở 173 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi dịch khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 218.000 nhiễm, gần 9.000 người chết, hơn 84.000 người hồi phục. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đây là đại dịch và kêu gọi các quốc gia tăng cường các biện pháp ứng phó.