Hơn 200.000 F0, tổng số ca vượt 6 triệu; Kẻ đóng đinh vào đầu khiến bé gái tử vong đối mặt án tử; Giá lương thực có thể tăng đến 20% vì chiến sự Nga-Ukraine là nội dung chính bản tin tối nay 13/3.

Thêm hơn 200.000 ca nhiễm, tổng số ca vượt 6 triệu

Bộ Y tế tối 13/3 công bố 209.486 ca nhiễm, trong đó gần 167.000 ca tại 62 tỉnh thành và Bắc Giang bổ sung 42.533 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 162.819 ca/ngày.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 6,1 triệu, trong đó hơn 3,1 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 808.384, TP. HCM 586.772, Bình Dương 339.051, Bắc Ninh 224.142, Nghệ An 216.172 ca.

Kẻ đóng đinh vào đầu khiến bé gái tử vong đối mặt án tử

Sau gần 2 tháng nằm viện điều trị, tối 12/3, Đ.N.A. (3 tuổi, bé gái bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên đóng đinh vào đầu) đã tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy 10 chiếc đinh trong đầu bé A..

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Hiện, Huyên (30 tuổi) đã bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt giam về tội Giết người. Liên quan đến vụ án này, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) thông tin: “Vụ án đã phát sinh diễn biến mới khi bị hại tử vong, tính chất của vụ án cũng trở nên nghiêm trọng hơn”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo các luật sư với hậu quả nạn nhân tử vong và phát sinh chi phí cứu chữa sau thời gian điều trị, bị can Huyên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình, xem chi tiết báo Zing.

Máy xúc trên ôtô tải rơi đè một người chết

Sáng 13/3, ôtô tải (chưa rõ người cầm lái) chở máy xúc cỡ nhỏ chạy trên quốc lộ 48, thuộc xã Đồng Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)

Khi đến trước cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi ở xã Đồng Hợp, ôtô bị mất lái, lao thẳng vào cửa hàng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Chiếc máy xúc phía sau ôtô tải lúc này lật xuống đường, đè trúng ông T.Q.T. (70 tuổi, trú thôn Hợp Thuận, xã Đồng Hợp) đang dừng trước cửa hàng khiến nạn nhân tử vong, xem chi tiết báo Zing.

Giá lương thực thế giới có thể tăng 22% do cuộc chiến tranh ở Ukraine

Theo một báo cáo của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO), chiến sự ở Ukraine có thể khiến giá thực phẩm và lương thực quốc tế tăng đến 20%.

FAO cho biết hiện chưa rõ liệu Ukraine còn có thể thu hoạch mùa vụ khi chiến dịch quân sự Nga tiếp diễn hay không.

Nga và Ukraine cung cấp 19% lúa mạch, 14% lúa mì và 4% bắp ngô cho toàn thế giới – chiếm hơn 1/3 lượng ngũ cốc xuất khẩu toàn cầu.

Nga cũng dẫn đầu thế giới về xuất khẩu phân bón.

FAO cho biết các quốc gia khác chỉ có thể đáp ứng được một phần thiếu hụt dự kiến trong xuất khẩu vì Nga và Ukraine và cảnh báo 50 quốc gia, trong đó có nhiều quốc gia kém phát triển nhất, phụ thuộc ít nhất 30% vào nguồn cung lúa mì từ Nga và Ukraine, xem chi tiết báo NTD.