Trước phiên tòa sơ thẩm ngày 24/6, các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Hoàng Thị Thuý Lan và Hậu “Pháo” là hai người nộp nhiều nhất.

Hơn 100 tỷ đồng được nộp trước phiên xử

Theo Viện KSND Tối cao, trước khi đưa ra truy tố, tất cả 41 bị cáo trong vụ án đã thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại tiền nhận hối lộ và khắc phục hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu “Pháo”) đã nộp hơn 84 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Thuý Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nộp 20 tỷ đồng và tình nguyện giao nộp thêm hai lô đất có liên quan đến vụ án. Hai lô đất này gồm đất mặt đường 304 và 3.000m2 đất kho vận, trị giá khoảng 34 tỷ đồng, tương đương với số tiền bà Lan đã chuyển cho Hậu để mua đất.

Ngoài ra, nhiều cựu quan chức cấp cao cũng nộp tiền khắc phục hậu quả:

  • Ông Nguyễn Văn Khước: 3,4 tỷ đồng
  • Ông Hoàng Văn Nhiệm: 1,4 tỷ đồng
  • Ông Cao Khoa: 6 tỷ đồng + 20.000 USD
  • Ông Lê Viết Chữ: 6,3 tỷ đồng
  • Ông Đặng Văn Minh: 11 tỷ đồng
  • Ông Phạm Hoàng Anh: 18 tỷ đồng
  • Ông Lê Duy Thành: 15 tỷ đồng + 830.000 USD

Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra cũng thu giữ tại nhà ông Lê Duy Thành số tiền 10,5 tỷ đồng và 800.000 USD. Gia đình ông Thành đề nghị sử dụng thêm phần tài sản này để khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ và đóng góp 100 triệu đồng khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Hàng loạt dự án trúng thầu nhờ móc ngoặc hối lộ

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Hậu lợi dụng mối quan hệ để móc ngoặc, đưa tiền cho nhiều quan chức nhằm giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu nhiều dự án tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ngãi.

Chỉ tính tại Vĩnh Phúc, Phúc Sơn đã nhận thực hiện nhiều dự án như: Chợ đầu mối nông sản, Khu đô thị Tứ Trưng, Khu trung tâm thương mại Phúc Sơn…

Tại Phú Thọ, Phúc Sơn thực hiện nhiều gói thầu như xây dựng Trung tâm lễ hội, hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng. Tại Quảng Ngãi, doanh nghiệp này tham gia dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc và nâng cấp quốc lộ 1.

Theo hồ sơ, Hậu “Pháo” đã đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng cho 9 cá nhân là lãnh đạo các địa phương liên quan. Trong đó, bà Hoàng Thị Thuý Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỷ đồng), ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD.

Các bị cáo bị xét xử với nhiều tội danh, trong đó bà Hoàng Thị Thuý Lan và ông Lê Duy Thành bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo: Dantri