Đại tá Lê Minh Tứ, cựu trưởng Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), bị khởi tố về tội nhận hối lộ sau khi bị cáo buộc nhận bộ bàn ghế trị giá 150 triệu đồng để “tạo điều kiện” khai thác cát trái phép.

Nhận hối lộ để “làm ngơ” cho khai thác cát

Ngày 7-6, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Tứ (57 tuổi, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) – nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 17-3-2024, ông Tứ trong thời gian còn đương chức đã nhận một bộ bàn ghế gỗ bi trị giá 150 triệu đồng từ hai cá nhân là Lương Đức Triều và Phan Văn Du. Đây được cho là đổi lấy sự “tạo điều kiện” để nhóm này khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi sông Lò, huyện Quan Sơn.

Bị khởi tố theo điều 354 Bộ luật Hình sự

Đến ngày 5-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Tứ về tội “nhận hối lộ” theo khoản 2, điều 354 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Việc khởi tố cựu trưởng công an huyện nằm trong diễn biến điều tra vụ án khai thác tài nguyên trái phép, đưa và nhận hối lộ do Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố từ tháng 12-2024.

Từng giữ nhiều chức vụ trong ngành công an

Trước khi bị khởi tố, ông Lê Minh Tứ là đại tá, công tác tại Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Thanh Hóa sau khi rời vị trí Trưởng Công an huyện Quan Sơn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các cá nhân có liên quan.

Theo: Tuổi trẻ