Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình COVID-19. Bản tin hôm nay, ngày 8/4 chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một số nội dung đáng chú ý sau

Tin tại Việt Nam

  • Việt Nam tăng thêm 2 ca nhiễm COVID-19, Hà Nội phong tỏa thôn hơn 11.000 người

  • Việt Nam đối phó làn sóng dịch COVID-19 có thể bùng phát lần 2

Tin thế giới

  • Tổng thống Trump: Số ca COVID-19 tại Mỹ không cao nhất thế giới

  • Trung Quốc chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa Vũ Hán

  • Tổng thống Trump dọa cắt ngân sách cho WHO vì nghe lời Trung Quốc

  • Nhật Bản hỗ trợ miễn phí thuốc điều trị COVID-19

  • WHO đưa ra cảnh báo thế giới đang thiếu gần 6 triệu y tá

  • Mỹ bắt đầu thử nghiệm Giai đoạn 1 Vắc-xin COVID-19 thứ hai

Sau đây là nội dung chi tiết:

Việt Nam tăng thêm 2 ca nhiễm COVID-19, Hà Nội phong tỏa thôn hơn 11.000 người

Tính đến sáng 8/4, Việt Nam ghi nhận 251 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 122 bệnh nhân đã bình phục, còn lại 129 ca đang điều trị.

Trước đó, chiều ngày 7/4 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cách ly thêm thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh do có liên quan đến bệnh nhân số 243.

Đồng thời Bộ Y tế cũng đã phát đi thông báo khẩn về lịch trình di chuyển của bệnh nhân này và đề nghị tất cả người có mặt trong thời gian, địa điểm mà bệnh nhân tiếp xúc cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Việt Nam đối phó làn sóng dịch Covid-19 có thể bùng phát lần 2

Trong buổi họp thường trực Chính phủ chiều 7/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói từ nay đến ngày 15/4, cả nước cần chuẩn bị nhanh các kịch bản, giải pháp để đối phó cho làn sóng bùng phát thứ 2 của dịch COVID-19.

Việt Nam đang chống dịch ở giai đoạn 3, với phương châm “khóa chặt từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong”. Tuy nhiên, diễn biến dịch đang có chiều hướng phức tạp hơn khi hai ca nhiễm mới nhất (tính đến sáng 8/4) là bệnh nhân số 250 và bệnh nhân số 251 đều lây trong cộng đồng. Tỉnh Hà Nam hiện đã phải phong tỏa thôn Ngô Khê 3, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục – nơi bệnh nhân số 251 cư trú.

Vào chiều tối 7/4, Hà Nội cũng phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh với 2.973 hộ dân, tương đương với 10.872 nhân khẩu, do liên quan đến bệnh nhân thứ 243.

Để “khóa chặt từ bên ngoài”, Việt Nam khuyến cáo công dân hiện đang ở nước ngoài tiếp tục ở lại.

Tin thế giới

Theo số liệu thống kê của trang Worldometers, tính đến 6h ngày 8/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 1.424.830 ca, với 81.970 ca tử vong.

Tổng thống Trump: Số ca COVID-19 tại Mỹ không cao nhất thế giới

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba (7/4) tuyên bố Mỹ thực tế không phải là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới, nước Mỹ chỉ là đang xét nghiệm COVID-19 nhiều hơn tất cả các nước khác.

ÔngTrump nói: “ Nước Mỹ tiến hành xét nghiệm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và tôi nghĩ có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta có nhiều số ca nhiễm hơn”.

Bác sĩ Deborah Birx, thành viên Lực lượng Đặc nhiệm ứng phó COVID-19 của Mỹ, bày tỏ đồng tình với nhận định của Tổng thống Trump.Bà Birx cho biết một số nước không báo cáo những trường hợp qua đời do nhiễm virus corona nhưng mắc bệnh nền từ trước là các ca tử vong do COVID-19.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên

Trung Quốc chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa Vũ Hán

Vào lúc 0h ngày 8/4 theo giờ địa phương, thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi từng là tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, đã chính thức thực hiện lệnh dỡ bỏ sau 77 ngày phong tỏa.

Theo đó toàn bộ hệ thống sân bay, đường sắt, đường thủy, cao tốc, và xe khách ở Vũ Hán sẽ tiến hành hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, chính quyền khuyến cáo người dân tránh rời khu vực mình sống, cũng như thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc trừ trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên theo hãng tin AFP đưa tin, ngay sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, hàng nghìn người đã đổ tới các ga tàu và đường cao tốc để rời Vũ Hán.

Tổng thống Trump dọa cắt ngân sách cho WHO vì nghe lời Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter cá nhân ngày 7/4 cho rằng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được tài trợ phần lớn từ Mỹ, nhưng lại nghiengo về phía Trung Quốc, thực sự đã thất bại trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới.

Ông Trump viết trên Twitter có đoạn: “WHO đã thực sự làm hỏng chuyện. Vì một số lý do nào đó, tổ chức này được tài trợ phần lớn từ Mỹ nhưng lại rất nghiêng về phía Trung Quốc. Thật may mắn là tôi đã bác bỏ lời khuyên của họ về việc giữ biên giới mở cửa với Trung Quốc trước đó. Tại sao họ lại khuyến cáo sai lầm như vậy?”

Tờ Fox News cho biết, tổng thống Trump gợi ý sẽ cân nhắc việc cắt ngân sách cho WHO. Mỹ hiện là nước đóng góp lớn nhất cho tổ chức này với tổng hècộng hơn 500 triệu USD trong năm 2019.

Hiện nay đã có hơn 560.000 người trên toàn cầu ký đơn kêu gọi tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức vì đã để tổ chức này để Bắc Kinh thao túng.

Nhật Bản hỗ trợ miễn phí thuốc điều trị COVID-19

Ngày 7/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản ông Motegi Toshimitsu cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp miễn phí thuốc cúm Avigan được xác định là có hiệu quả trong việc điều trị COVID-19 cho khoảng 20 quốc gia, gồm 14 nước châu Âu và một số nước ở châu Á, là những nước có nguyện vọng được Nhật Bản cung cấp thuốc. Kế hoạch có thể sẽ được mở rộng ra 30 quốc gia trên toàn cầu.

Giá trị của gói viện trợ này khoảng 1 triệu USD.Hiện tại, Nhật Bản đã thử nghiệm dùng thuốc hen suyễn, thuốc điều trị bệnh viêm tụy cấp, thuốc điều trị hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

WHO ra cảnh báo thế giới hiện đang thiếu gần 6 triệu y tá

Theo báo cáo do WHO cùng tổ chức Nursing Now và Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế (ICN) công bố hôm 7/4, thế giới đang thiếu khoảng 6 triệu y tá.

Theo báo cáo, thế giới hiện có khoảng chưa đầy 28 triệu y tá. Trong vòng 5 năm qua, tính đến năm 2018, số lượng y tá chỉ tăng thêm 4,7 triệu người. Đến nay, thế giới vẫn thiếu khoảng hơn 5,9 triệu y tá, khoảng cách lớn nhất nằm ở các nước nghèo tại châu Phi, Đông Nam Á, khu vực Trung Đông và một phần Nam Mỹ.

Báo cáo cũng kêu gọi các nước xác định lỗ hổng trong lực lượng y tá đầu tư vào đào tạo, việc làm và lãnh đạo y tá.

Mỹ bắt đầu thử nghiệm Giai đoạn 1 Vắc-xin COVID-19 thứ hai

Công ty công nghệ sinh học Inovio của Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 1 vắc-xin COVID-19 vào tuần này. Mũi vắc-xin thử nghiệm đầu tiên đã được tiêm cho một tình nguyện viên tại Đại học Pennsylvania hôm thứ Hai (6/3).

Một phát ngôn viên của Inovio cho biết sẽ kết thúc đợt thử nghiệm Giai đoạn 1 vào cuối mùa hè. Inovio sẽ ghi danh 40 tình nguyện viên là người trưởng thành khỏe mạnh tại Philadelphia và Kansas, bang Missouri để tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc-xin.

Trước Inovio, từ tháng 3/2020, công ty Moderna cũng đã thử nghiệm Giai đoạn 1 vắc-xin COVID-19.