Chiều 12/11, ảnh hưởng của mưa bão làm nhiều tuyến giao thông ở Kon Tum sạt lở; tỉnh lộ 676 và Trường Sơn Đông xuất hiện nhiều tảng đá lớn rơi từ cao xuống chắn ngang đường.

Báo VTC News đưa tin, tối cùng ngày, ông Lê Đức Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum) cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều tuyến giao thông qua địa phương bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó phải kể đến tuyến Tỉnh lộ 676 và đường Trường Sơn Đông.

Những tảng đá khổng lồ rơi từ trên núi xuống, người dân may mắn thoát chết
Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Theo đó, mưa liên tục những ngày qua làm nhiều đoạn của tuyến Tỉnh lộ 676 bị đất vùi lấp.Tại tuyến Trường Sơn Đông, những khối đá tảng khổng lồ lăn ầm ầm từ trên núi xuống, chắn ngang đường. Thời tiết sương mù khiến xe cộ, phương tiện không thể lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Ước tính có hàng ngàn khối đất đá xô xuống đường
Ước tính có hàng ngàn khối đất đá xô xuống đường (ảnh chụp màn hình Lao Động)

Báo Lao Động cho biết, tại tuyến Trường Sơn Đông, những khối đá tảng khổng lồ lăn ầm ầm từ trên núi xuống, chắn ngang đường, nghiêm trọng nhất là tại Km193 và Km225.

Những khối đá “khủng” nằm bất động trên đường Trường Sơn Đông vào chiều 12.11.
Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Thời tiết sương mù khiến xe cộ, phương tiện không thể lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Đã có nhiều công nhân nhà máy thủy điện đóng tại địa bàn huyện Kon Plong bị cô lập, chia cắt do tắc đường.

Ước tính có hàng ngàn khối đất đá xô xuống đường, sau khi núi đồi đã no nước.
Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Trước đó, UBND huyện Kon Plong phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục quản lý đường bộ III, Tổng cục đường bộ Việt Nam) cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm, ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại.

Tại huyện này, các xã như Hiếu, Pờ E, Ngọc Tem, Đăk Ring mưa lớn có nguy cơ sạt lở và hứng chịu lũ rất cao.